Kiểm soát nghiêm ngặt dịch Covid-19 tại cửa khẩu biên giới

ALĂNG NGƯỚC 23/02/2020 15:21

(QNO) - Gần một tháng nay, cùng với công tác tuyên truyền vận động đồng bào miền núi nắm bắt kịp thời tình hình dịch bệnh Covid-19 và cách phòng ngừa hiệu quả trong cộng đồng, các chiến sĩ biên phòng, hải quan tại khu vực cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc còn triển khai chặt chẽ các biện pháp kiểm soát người và phương tiện đi lại, tổ chức khám sàng lọc sức khỏe y tế, đo thân nhiệt đối với tất cả hành khách đi qua khu vực biên giới.

Mới đây, đích thân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra công tác triển khai phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cửa khẩu Nam Giang. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Trần Văn Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, cũng như phối hợp tuyên truyền giữa lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu, góp phần đảm bảo an toàn cho tuyến biên giới. Ảnh: A.N
Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cửa khẩu Nam Giang mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, sự phối hợp tuyên truyền giữa lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu, góp phần đảm bảo an toàn cho tuyến biên giới. Ảnh: A.N

Có mặt tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang những ngày qua, phóng viên ghi nhận công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai tích cực tại khu vực cửa khẩu biên giới Nam Giang - Đắc Tà Oọc.

Theo đó, bên cạnh bố trí khu vực cách ly tại chỗ, mọi quy trình trong công tác ứng phó dịch Covid-19 đều được tiến hành một cách chặt chẽ, từ khâu kiểm soát đo thân nhiệt, khám sàng lọc sức khỏe y tế, cho đến kiểm tra lịch trình qua lại của người dân.

Tại khu vực cửa khẩu, toàn bộ người dân đến làm việc đều được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt tại chỗ nhằm kịp thời sàng lọc dịch Covid-19. Ảnh: A.N
Tại khu vực cửa khẩu, toàn bộ người dân đến làm việc đều được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt tại chỗ nhằm kịp thời sàng lọc dịch Covid-19. Ảnh: A.N

Ông Nguyễn Hoàng - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến làm việc, đồng bào biên giới. Các ngành chức năng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu còn tiến hành kiểm soát toàn bộ loại phương tiện qua lại nhằm kiểm tra tình hình vận chuyển hàng hóa, nhất là các mặt hàng như khẩu trang, vật tư y tế qua khu vực biên giới.

Cùng với đó, ngành chức năng cũng tăng cường kiểm tra chống buôn lậu, nhất là buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm - vật trung gian được khuyến cáo gây dịch bệnh. Hiện lực lượng chức năng đã triển khai phun thuốc tiêu độc, khử trùng đối với các phương tiện đi lại nhằm đảm bảo toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cùng với đo thân nhiệt, người dân còn được sử dụng bình xịt sát khuẩn y tế trước khi vào làm thủ tục xuất nhập cảnh. Ảnh: A.N
Cùng với đo thân nhiệt, người dân còn được sử dụng bình xịt sát khuẩn y tế trước khi vào làm thủ tục xuất nhập cảnh. Ảnh: A.N
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu chuẩn bị khẩu trang để phát miễn phí cho người dân đến làm thủ tục nhằm đảm bảo an toàn, tránh sự lây lan của dịch bệnh. Ảnh: A.N
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu chuẩn bị khẩu trang để phát miễn phí cho người dân đến làm thủ tục. Ảnh: A.N
Một người dân đeo khẩu trang tại khu vực chờ nhập cảnh của Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang. Ảnh: A.N
Một người dân đeo khẩu trang tại khu vực chờ nhập cảnh của Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang. Ảnh: A.N
Cán bộ hải quan kiểm tra chặt chẽ lịch trình đi lại của người dân trước khi nhập cảnh. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng, nhằm kiểm soát nghiêm ngặt các trường hợp đến từ vùng có yếu tố dịch tễ. Ảnh: A.N
Cán bộ hải quan kiểm tra chặt chẽ lịch trình đi lại của người dân trước khi nhập cảnh. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm kiểm soát nghiêm ngặt các trường hợp đến từ vùng có yếu tố dịch tễ. Ảnh: A.N
Đối với các trường hợp người dân có dấu hiệu bị ho, sốt và có yếu tố dịch tễ, khi đến làm việc, bên cạnh kiểm tra sức khỏe y tế, các lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành biện pháp cách ly tạm thời tai khu vực bố trí. Khu vực cách ly này nằm ở tầng hai của trạm kiểm soát, được thiết lập lối đi riêng biệt, đảm bảo theo quy trình cách ly hiện nay. Ảnh: A.N
Đối với các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt và có yếu tố dịch tễ, khi đến làm việc, bên cạnh kiểm tra sức khỏe y tế, các lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành biện pháp cách ly tạm thời. Khu vực cách ly này nằm ở tầng hai của trạm kiểm soát, được thiết lập lối đi riêng biệt, đảm bảo theo quy trình cách ly hiện nay. Ảnh: A.N
Ở các lối đi và tiền sảnh của Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang được bố trí hệ thống ti vi màn hình phẳng, đáp ứng nhu cầu tuyên truyền trực quan giúp người dân nắm bắt kịp thời về diễn biến của dịch Covid-19. Ảnh: A.N
Ngoài ra, ở các lối đi và tiền sảnh của Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang được bố trí hệ thống ti vi màn hình phẳng, đáp ứng nhu cầu tuyên truyền trực quan giúp người dân nắm bắt kịp thời diễn biến và công tác phòng ngừa dịch. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kiểm soát nghiêm ngặt dịch Covid-19 tại cửa khẩu biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO