Làm nhà cho cá

MINH HẢI 22/10/2022 08:47

Làm nhà cho cá ở là câu chuyện diễn ra tại biển Cù Lao Chàm (Hội An). Sau 4 năm, dự án đang vào giai đoạn hoàn thành, mang lại hiệu quả ban đầu rất tích cực tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Các công nhân cẩn trọng hạ từng khối san hô xuống khớp nối đúng vị trí để tạo thành nhà cho cá.
Các công nhân cẩn trọng hạ từng khối san hô xuống khớp nối đúng vị trí để tạo thành nhà cho cá.

Việc làm nhà cho cá là một phần dự án “Thiết lập mô hình quản lý và phát triển nguồn lợi thủy hải sản ven bờ Việt Nam” thực hiện tại đảo Cù Lao Chàm, tổng mức đầu tư gần 9 tỷ đồng, do Cơ quan Tài nguyên thủy sản Hàn Quốc (FIRA) tài trợ 8,417 tỷ đồng, TP.Hội An đối ứng 50 triệu đồng. Dự án lắp đặt khoảng 150 khối rạn nhân tạo dưới biển Cù Lao Chàm nhằm tạo môi trường sống cho các loài thủy sinh.

Lắp đặt khối san hô nhân tạo thành nhà cho cá, trước khi đưa chúng xuống đáy biển.
Lắp đặt khối san hô nhân tạo thành nhà cho cá, trước khi đưa chúng xuống đáy biển.

“Bước đầu cho thấy dự án có hiệu quả. Thông qua việc đánh giá nguồn lợi thủy sản cho thấy cá bố mẹ, cá con, sinh vật về cư trú trong rạn nhân tạo rất nhiều. Điều này giúp sinh cảnh cho các loài được nới rộng hơn 20ha tại khu bảo tồn” - ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết.

Xà lan chở những khối san hô nhân tạo ra biển.
Xà lan chở những khối san hô nhân tạo ra biển.

Dự án hoàn thành không chỉ giúp mở rộng diện tích bảo tồn, mà mang lại rất nhiều nguồn lợi thủy sản, cũng như thu hút du lịch, giúp Cù Lao Chàm phát triển tài nguyên, phát triển kinh tế. Mời bạn đọc xem cách làm nhà cho cá qua chùm ảnh được Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cung cấp.

Các khối san hô nhân tạo thu hút rất nhiều loại cá về trú ngụ.
Các khối san hô nhân tạo thu hút rất nhiều loại cá về trú ngụ.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Làm nhà cho cá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO