Lễ cưới ở vùng cao

ĐĂNG NGỌC 04/08/2022 07:12

(VHQN) - Ở vùng cao, để nên duyên vợ chồng, những người trẻ thường trải qua rất nhiều thủ tục của cộng đồng. Sau khi cặp đôi được già làng tác hợp, một lễ cưới diễn ra với đủ đầy không gian văn hóa truyền thống, ẩm thực, cùng các nghi thức cúng thần linh...

Già làng tác hợp cho đôi bạn trẻ nên duyên trong nghi thức pazưm của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: Alăng Ngước
Già làng tác hợp cho đôi bạn trẻ nên duyên trong nghi thức pazưm của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: Alăng Ngước

Ông Trần Ngọc Hùng - Trưởng phòng VH-TT huyện Nam Giang cho biết, người Cơ Tu và cả người Ve, Tà Riềng... có chung quan niệm về lễ cưới truyền thống. Không chỉ được xem là ngày trọng đại nhất của cặp đôi, lễ cưới của đồng bào vùng cao còn là không gian chung của làng, thể hiện sự gắn kết trong cộng đồng một cách sinh động.

Trước khi cho phép cặp đôi tìm hiểu, già làng dùng vỏ ốc để “hỏi ý kiến” thần linh.
Trước khi cho phép cặp đôi tìm hiểu, già làng dùng vỏ ốc để “hỏi ý kiến” thần linh.

“Sau lễ cưới, đồng bào Cơ Tu thường tổ chức nghi lễ pazưm cho cặp đôi, hàm nghĩa cúng thần linh, tạ ơn chủ vùng, cầu mong sự hòa hợp và nên duyên bền chặt. Nghi lễ này mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tôn trọng đối với thần linh, chủ vùng” - ông Hùng nói.

Cô dâu nhận lễ vật từ đại diện nhà trai.
Cô dâu nhận lễ vật từ đại diện nhà trai.

Trong câu chuyện cưới gả, người Ve (một nhánh của dân tộc Giẻ Triêng) cũng lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo trong lễ cưới truyền thống. Như một điểm nhấn mang đầy triết lý sống của người vùng cao, các nghi thức mai mối, thăm thân giữa hai bên gia đình... được diễn ra trước sự chứng kiến của dân làng.

Nụ cười vui của chú rể sau khi nhận tín vật từ nhà gái.
Nụ cười vui của chú rể sau khi nhận tín vật từ nhà gái.

Và đặc biệt hơn cả, là phong tục tặng biếu những bó củi khi cô dâu về nhà chồng - thường gọi là tục “bó củi kết hôn”, được xem như quà tặng của nhà gái mang đến trong ngày cưới, thể hiện tình cảm trân trọng đối với nhà trai.

Những bó củi kết hôn, lễ vật ý nghĩa trong ngày cưới của đồng bào Ve.
Những bó củi kết hôn, lễ vật ý nghĩa trong ngày cưới của đồng bào Ve.

Không đơn thuần là một lễ cưới, ở vùng cao, đó cũng là ngày hội, với đậm đặc sắc màu truyền thống được tái hiện trong không gian thu nhỏ của cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lễ cưới ở vùng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO