Mang ánh sáng đến vùng cao

ĐĂNG NGỌC 16/09/2021 10:40

(QNO) - Sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng bão số 5 chấm dứt, lực lượng công nhân của Điện lực Hiệp Đức đã nhanh chóng khắc phục sự cố mất điện, mang ánh sáng đến các bản làng vùng cao Phước Sơn.

Công tác khắc phục điện sau mưa lũ được triển khai nhanh, đảm bảo ổn định nguồn đienẹ phục vụ người dân miền núi. Ảnh: Đ.N
Công tác khắc phục điện sau mưa lũ được triển khai nhanh, đảm bảo ổn định nguồn điện phục vụ người dân miền núi. Ảnh: Đ.N

Theo anh Phan Văn Kiên - nhân viên Điện lực Hiệp Đức (phụ trách địa bàn Phước Sơn) cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, ngoài các công trình dân sinh, nhiều xã vùng cao Phước Sơn còn thiệt hại về hệ thống điện. Do đó, không để tình trạng mất điện kéo dài, sau khi lũ rút, đơn vị triển khai nhanh công tác khắc phục sự cố.

Nhiều ngày qua, các công nhân Điện lực Hiệp Đức đến tận khu tái định cư để đào hố chôn trụ điện. Ảnh: Đ.N
Nhiều ngày qua, các công nhân Điện lực Hiệp Đức đến tận khu tái định cư để đào hố chôn trụ điện. Ảnh: Đ.N

Lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương kéo đường dây, đưa hệ thống điện về tận các khu tái định cư, phục vụ sinh hoạt bình thường cho đồng bào. "Chúng tôi tăng công suất làm việc hơn so với ngày thường, đặc biệt tại các điểm khu dân cư mới, đảm bảo phục vụ điện tốt nhất cho người dân trước và trong mưa bão" - anh Kiên chia sẻ.

Các công nhân vận chuyện trụ điện đến vị trí cần lắp đặt. Ảnh: Đ.N
Các công nhân vận chuyện trụ điện đến vị trí lắp đặt. Ảnh: Đ.N

Các đợt bão lũ cuối năm 2020, bên cạnh tăng cường nhân lực, phương tiện máy móc khắc phục sự cố đường dây tại các xã Phước Thành, Phước Lộc và Phước Kim, Điện lực Hiệp Đức đầu tư gần 40 triệu đồng hỗ trợ người dân lắp đặt hệ thống điện.

Theo đó, hàng chục công tơ điện, đường dây và đèn thắp sáng được các công nhân điện lực trực tiếp trao tặng và lắp đặt giúp người dân ổn định nguồn điện sinh hoạt tại chỗ.

Công đoạn lấp hố, bê tông cứng trụ được triển khai tại chỗ bởi các công nhân điện lực. Ảnh: Đ.N
Công đoạn lấp hố, bê tông cứng trụ được triển khai tại chỗ bởi các công nhân điện lực. Ảnh: Đ.N
Ngay sau cơn bão số 5 vừa qua, công việc kiểm tra, khắc phục sự cố điện cũng được nhanh chóng triển khai, nhằm đảm bảo không để điện gián đoạn. Ảnh: Đ.N
Ngay sau cơn bão số 5 vừa qua, công việc khắc phục sự cố điện cũng được nhanh chóng triển khai, nhằm đảm bảo không để điện gián đoạn. Ảnh: Đ.N
Công tác khắc phục được ưu tiên cho các điểm tái định cư, giúp người dân ổn định trước mùa mưa sắp đến. Ảnh: Đ.N
Công tác khắc phục được ưu tiên cho các điểm tái định cư, giúp người dân ổn định trước mùa mưa sắp đến. Ảnh: Đ.N
Sau mưa lũ, các công nhân điện lực phân công nhau đến từng địa bàn thôn, xã để kiểm tra, khắc phục. Ảnh: Đ.N
Sau mưa lũ, các công nhân điện lực phân công nhau đến từng địa bàn thôn, xã để kiểm tra, khắc phục. Ảnh: Đ.N
KIểm tra đường dây gặp sự cố do cây cối ngã đổ. Ảnh: Đ.N
KIểm tra đường dây gặp sự cố do cây cối ngã đổ. Ảnh: Đ.N
Tại các điểm xảy ra sự cố, công tác khắc phục được triển khai cả ngày lẫn đêm, đảm bảo dòng điện sớm được thông suốt. Ảnh: Đ.N
Tại các điểm xảy ra sự cố, công tác khắc phục được triển khai cả ngày lẫn đêm, đảm bảo dòng điện sớm được thông suốt. Ảnh: Đ.N
Công việc khắc phục được triển khai nhanh gọn nhưng cũng đảm bảo an toàn cho công nhân ngành điện. Ảnh: Đ.N
Công việc khắc phục được triển khai nhanh gọn nhưng cũng đảm bảo an toàn cho công nhân ngành điện. Ảnh: Đ.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mang ánh sáng đến vùng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO