Nam Trà My tổ chức hội thi sâm núi Ngọc Linh

ALĂNG NGƯỚC 01/08/2022 14:04

(QNO) - Sáng nay 1.8, nằm trong khuôn khổ Lễ hội sâm núi Ngọc Linh lần thứ 4 - năm 2022, UBND huyện Nam Trà My khai mạc phiên chợ sâm Ngọc Linh, giới thiệu không gian trưng bày, triển lãm sản vật địa phương và tổ chức hội thi sâm núi Ngọc Linh.

Các mặt hàng dược liệu, chủ đạo là sâm Ngọc Linh được trưng bày tại phiên chợ. Ảnh: A.N
Các mặt hàng dược liệu, chủ đạo là sâm Ngọc Linh, được trưng bày tại phiên chợ. Ảnh: A.N

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, phiên chợ lần này thu hút hơn 30 gian hàng sản phẩm dược liệu đặc trưng, chủ đạo là sâm Ngọc Linh, tạo nên điểm nhấn trong chuỗi sự kiện "Ngọc Linh mời gọi" được tổ chức sau thời gian dài tạm dừng các hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh trưng bày triển lãm, tại không gian hội chợ còn diễn ra hội thi sâm núi Ngọc Linh, với hơn 70 hộ trồng sâm tham gia. Cây sâm tham gia hội thi không chỉ có dáng đẹp, mà còn có chất lượng cao, được trồng và chăm sóc tự nhiên bởi người dân địa phương.

Một hộ dân mang cây sâm đến dự thi. Ảnh: A.N
Một hộ dân mang cây sâm đến dự thi. Ảnh: A.N

Thông qua hội thi nhằm giúp các hộ dân trồng sâm có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ cây sâm Ngọc Linh. Đồng thời giới thiệu, quảng bá sản vật địa phương đến với du khách.

"Kết thúc hội thi, các hộ dân sẽ bán tại chỗ cây sâm, góp thêm vào hội chợ sâm Ngọc Linh, phục vụ du khách mua sắm, chiêm ngưỡng" - ông Phước nói.

Ngay từ rất sớm, bên trong không gian phiên chợ, đồng bào Xê Đăng tất bật với công việc trưng bày, triển lãm sâm. Ảnh: A.N
Từ rất sớm, bên trong không gian phiên chợ, đồng bào Xê Đăng tất bật với công việc trưng bày, triển lãm sâm. Ảnh: A.N

Những cây sâm được chọn dự thi, có tuổi từ 1 - 10 năm, với kiểu dáng đẹp, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Ngoài thăm quan, nhiều du khách nhân cơ hội này chọn mua sản phẩm sâm Ngọc Linh, càng tạo không khí phiên chợ thêm phần sôi động.

Rất nhiều củ sâm to, chất lượng cao đươcj bày bán. Ảnh: A.N
Nhiều củ sâm to được bày bán tại phiên chợ. Ảnh: A.N
Theo đánh giá của ban tổ chức phiên chợ, năm nay, số lượng hộ trồng sâm tham gia trưng bày, chào bán sản phẩm sâm Ngọc Linh nhiều hơn mọi năm. Ảnh: A.N
Theo đánh giá của Ban tổ chức phiên chợ, năm nay, số hộ trồng sâm tham gia trưng bày, chào bán sản phẩm sâm Ngọc Linh nhiều hơn mọi năm. Ảnh: A.N
Tất cả cây sâm được mang đến đều qua tổ kiểm định kiểm tra chất lượng. Ảnh: A.N
Cây sâm mang đến phiên chợ đều qua tổ kiểm định kiểm tra chất lượng. Ảnh: A.N
Có cả cây sâm giống được bày bán. Ảnh: A.N
Có cả cây sâm giống được bày bán. Ảnh: A.N
Nhiều cây sâm lớn tuổi đang thời kỳ ra hạt. Ảnh: A.N
Nhiều cây sâm lớn tuổi đang thời kỳ ra hạt. Ảnh: A.N
Bó hoa sâm Ngọc Linh sau khi lấy hạt được bày bán cho du khách, trông rất lạ mắt. Ảnh: A.N
Bó hoa sâm Ngọc Linh sau khi lấy hạt được bày bán, trông rất lạ mắt. Ảnh: A.N
Rất đông du khách tham quan phiên chợ. Ảnh: A.N
Du khách thăm quan phiên chợ. Ảnh: A.N
Người dân nhiệt tình hỗ trợ tư vấn du khách các thông tin cần thiết. Ảnh: A.N
Chủ gian hàng nhiệt tình hỗ trợ thông tin, tư vấn cho du khách. Ảnh: A.N
Để giữ nước cho củ sâm Ngọc Linh, người dân sử dụng rêu dưới tán rừng già để ủ. Ảnh: A.N
Người dân sử dụng rêu dưới tán rừng già để ủ giữ nước cho củ sâm Ngọc Linh. Ảnh: A.N
Ban giám khảo cẩn thận kiểm tra từng cây sâm của người dân dự thi. Ảnh: A.N
Ban giám khảo cẩn thận kiểm tra từng cây sâm của người dân dự thi. Ảnh: A.N
Với 70 hộ trồng sâm tham gia, hội thi sâm Ngọc Linh năm nay được xem là kỷ lục từ trước đến nay. Ảnh: A.N
Với 70 hộ trồng sâm tham gia, hội thi sâm Ngọc Linh năm nay được xem là đông kỷ lục từ trước đến nay. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nam Trà My tổ chức hội thi sâm núi Ngọc Linh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO