Nghề "chở tết về nhà" ngày áp Tết

B.HUÂN - P.HẢI 21/01/2023 21:27

(QNO) – Chỉ có một "mùa" trong năm và kéo dài khoảng chừng nửa tháng, song nghề "chở tết về nhà" giúp người lao động nghèo kiếm thêm thu nhập những ngày cuối năm vốn "cơm cao gạo kém".

Cận Tết Nguyên đán là thời những người hành nghề xe ôm… tất bật mưu sinh chở không khí xuân tràn ngập mọi nhà.
Cận Tết Nguyên đán là thời điểm những người hành nghề xe ôm, xe ba gác tất bật mưu sinh chở không khí xuân tràn ngập mọi nhà.

Trên chiếc xe Wave tàu đã cũ, anh Trần Văn Giàu (phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) cho biết, anh có mặt ở các điểm mua hoa tại ngã tư đường Thanh Hóa và Phan Châu Trinh (Tam Kỳ) từ sáng sớm để chờ khách đến mua hoa và có nhu cầu chở về nhà. Tầm này năm trước ông Giàu đã kiếm được vài triệu mỗi ngày thì năm nay chỉ khoảng 400 – 500 nghìn đồng.

Công việc vận chuyển cây ngày tết dù vất vả nhưng có thể giúp người lao động nghèo kiếm thêm thu nhập.
Công việc vận chuyển cây ngày tết dù vất vả nhưng có thể giúp người lao động nghèo kiếm thêm thu nhập.
Ưu điểm của dịch vụ này là nhanh gọn, giá tương đối thấp.
Nhiều người vẫn còn dùng xe ba gác chở hoa thuê dịp tế.

“Cả sáng nay tôi chạy được 3 cuốc, được trả công 250 nghìn đồng. Dịp này năm ngoái phải làm đến khuya cũng không hết khách còn năm nay lại khá nhàn. Nay nhiều người cũng chở thuê và phần chưa có nhiều người mua hoa tết. Nhưng tính ra làm việc này vẫn khoẻ hơn đi phụ hồ với tiền công 300 nghìn đồng mỗi ngày” – ông Ngô Tấn Sĩ (51 tuổi, phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) hành nghề chở thuê tại khu vực chợ hoa Công viên Nguyễn Du (Tam Kỳ) cho biết.

Sức mua giảm, dịch vụ “chở Tết về nhà” cũng vắng khách những ngày giáp Tết.
Sức mua giảm, dịch vụ “chở Tết về nhà” cũng vắng khách những ngày giáp Tết.
Tại mỗi điểm bán hoa Tết thường có 2 – 3 người túc trực sẵn để vận chuyển khi khách có nhu cầu.
Tại mỗi điểm bán hoa Tết thường có 2 – 3 người túc trực sẵn để vận chuyển khi khách có nhu cầu.
Với các loại cây khó vận chuyển, nhất là đoạn đường xa nên người chở phải dùng dây thừng để buộc cố định cây.
Với các loại cây khó vận chuyển, nhất là đoạn đường xa nên người chở phải dùng dây thừng để buộc cố định cây.
Hàng ngày tất bật chở xuân cho người khác, họ cũng mong sớm được chở Tết về nhà…
Hàng ngày tất bật chở xuân cho người khác, họ cũng mong sớm được chở Tết về nhà…


(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nghề "chở tết về nhà" ngày áp Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO