Ngôi nhà bằng vỏ chai

MINH HẢI 04/12/2021 06:49

Có lẽ đây là ngôi nhà hiếm hoi, rất công phu bởi xây bằng vỏ chai trong 15 năm nhưng chưa hoàn thành. Sự độc đáo của ngôi nhà này ở chỗ chủ nhân đi gom vỏ chai, tự tay thiết kế nội thất rồi tự xây.

Ngôi nhà xây dựng 15 năm chưa xong. Lớp tường ngoài sẽ bằng vỏ chai nhưng chủ nhà chưa kiếm đủ vật liệu.
Ngôi nhà xây dựng 15 năm chưa xong. Lớp tường ngoài sẽ bằng vỏ chai nhưng chủ nhà chưa kiếm đủ vật liệu.

Chủ ngôi nhà này là anh Lê Hoàng Linh (hay gọi là Cỏ) - một thợ hồ ở xã Cẩm Thanh (Hội An). Anh cho biết: “Từ lúc lấy vợ, định xây ngôi nhà nhỏ để ở, nhưng chưa biết làm cách gì cho đẹp và lạ. Thấy những nhà hàng tại Hội An thải vỏ chai thức uống các loại rất nhiều, tôi nảy sinh ý tưởng rồi tới thu gom các loại vỏ chai về phân loại, súc rửa sạch làm thí nghiệm để thử với thời tiết khắc nghiệt nắng mưa, bão gió. Sau đó tôi tự xây nhà”.

Trang trí cầu thang ngôi nhà bằng vỏ chai màu xanh.
Trang trí cầu thang ngôi nhà bằng vỏ chai màu xanh.

Ngôi nhà 2 tầng, có trụ bê tông. Theo anh Cỏ, nhà 3 lớp tường, gồm 1 lớp gạch ở giữa, 2 lớp vỏ chai trong và ngoài. Mỗi chai chứa đầy nước, tạo ra sự cách nhiệt cho ngôi nhà luôn mát mẻ. Sự độc đáo là lớp vỏ chai trong nhà phản chiếu ra nhiều màu sắc tuyệt đẹp.

Hằng ngày sau khi đi nhặt vỏ chai về thì tranh thủ súc rửa vỏ.
Hằng ngày sau khi đi nhặt vỏ chai về thì tranh thủ súc rửa vỏ.

“Nếu xây dựng xong hoàn chỉnh chắc hết 20 năm với khoảng 20 nghìn vỏ chai. Bởi tính chất phức tạp nên lắp vỏ chai rất lâu. Mỗi ngày tôi chỉ làm khoảng 1m2 là nhiều. Hơn nữa nguồn vỏ chai vẫn còn thiếu” - anh Cỏ cho biết.

Anh Cỏ chia vỏ chai theo từng loại để xây lắp.
Anh Cỏ chia vỏ chai theo từng loại để xây lắp.
Suốt 15 năm qua, mỗi ngày anh chỉ lắp được vài đoạn tường vỏ chai.
Suốt 15 năm qua, mỗi ngày anh chỉ lắp được vài đoạn tường vỏ chai.
Một phần nội thất vỏ chai độc lạ.
Một phần nội thất vỏ chai độc lạ.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngôi nhà bằng vỏ chai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO