Nhịp sống ở làng dệt Zara

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC 10/09/2022 05:41

Làng dệt thổ cẩm Zara là làng nghề truyền thống lâu đời của cộng đồng người Cơ Tu ở xã Tà Bhing (Nam Giang). 

Thợ dệt hồ hởi bắt tay vào công việc.
Thợ dệt hồ hởi bắt tay vào công việc.

Thổ cẩm ở Zara được làm hoàn toàn thủ công và khép kín, từ các nguyên liệu bông, gai, đay, xe sợi, nhuộm, dệt vải, tạo hoa văn, tra cườm, thêu… cho đến công đoạn may thành sản phẩm. Các khung dệt cũng được làm hết sức thô sơ, chỉ từ những thanh tre, nứa…

Nghệ nhân Nguyễn Thị Kim Lan trao đổi công việc với thợ dệt.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Kim Lan trao đổi công việc với thợ dệt.

Muốn dệt nên một chuỗi hoa văn cườm, người thợ phải cắt sợi ngang rồi chèn các hạt cườm vào, tùy theo trí tưởng tượng của mỗi người mà thêm hay bớt hạt cho phù hợp.

Chị Cor Yêu hàng ngày bên chiếc máy may.
Chị Cor Yêu hàng ngày bên chiếc máy may.

Hoa văn cầu kỳ thể hiện sự tinh xảo của đôi tay người thợ dệt và sự sáng tạo tức thời nên sản phẩm gần như độc bản. Để hoàn thành một sản phẩm, thường phải mất hàng tuần, thậm chí mất cả tháng đối với những sản phẩm có hoa văn khó.

Ông Pơ Long Trớt - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Giang giới thiệu các sản phẩm của làng dệt Zara.
Ông Pơ Long Trớt - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Giang giới thiệu các sản phẩm của làng dệt Zara.

Trước đây bà con làm nghề dệt ở rải rác các hộ gia đình, ngày nay họ tập trung lại, mỗi người một công đoạn góp phần làm nên các sản phẩm áo, váy quấn, khố, tấm đắp, túi xách…

Các sản phẩm OCOP của làng dệt Zara.
Các sản phẩm OCOP của làng dệt Zara.

Các sản phẩm được dệt trong thời gian gần đây chất lượng được nâng lên, rất thu hút du khách trong và ngoài nước. Sản phẩm của làng dệt Zara đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Du khách tham quan và mua sắm sản phẩm.
Du khách tham quan và mua sắm sản phẩm.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhịp sống ở làng dệt Zara
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO