"Non sông liền một dải"

ANH SẮC - PHƯƠNG THẢO - NGÂN THÀNH 08/05/2022 06:49

(VHQN) - Đến hẹn lại lên, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022 “Non sông liền một dải” đã diễn ra chặng 14 tại TP.Tam Kỳ hôm 19.4 với chiều dài 50km, theo lộ trình xuất phát tại Quảng trường 24.3 đua 25 vòng trên đường Hùng Vương.

Các vận động viên vào vòng cua trên đường Hùng Vương.
Các vận động viên vào vòng cua trên đường Hùng Vương.

Đáng nói, đây là chặng đua thứ hai liên tiếp người dân trong tỉnh nói chung, Tam Kỳ nói riêng có dịp chứng kiến những màn so tài hấp dẫn của các tay đua và chiến thắng thuyết phục thuộc về tay đua Trần Tuấn Kiệt (đội Dopagan Đồng Tháp).

98 vận động viên trong đó có 7 vận động viên nước ngoài tham gia tranh tài.
98 vận động viên trong đó có 7 vận động viên nước ngoài tham gia tranh tài.

Trước đó, ngày 18.4, chặng đua thứ 13, xuất phát từ TP.Đà Nẵng, đi qua các địa phương Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình và về đích tại Quảng trường 24.3 TP.Tam Kỳ với sự đăng quang của Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời An Giang).

Khán giả Tam Kỳ cổ vũ sôi động các đội đua.
Khán giả Tam Kỳ cổ vũ sôi động các đội đua.

Quảng Nam nằm trên hành trình thiên lý Bắc - Nam nên cuộc đua xe đạp xuyên Việt chắc chắn phải hành quân ngang qua. Nhưng liên tiếp chọn xứ Quảng làm “đất diễn” không chỉ một mà đến hai chặng đua trong hành trình xuyên Việt những năm qua cho thấy “thế và lực” của mảnh đất nơi đây đối với cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.Hồ Chí Minh.

Đội mô tô dẫn đường vừa đảm bảo an toàn cho các tay đua vừa tạo nên âm thanh và sắc màu hấp dẫn người xem.
Đội mô tô dẫn đường vừa đảm bảo an toàn cho các tay đua vừa tạo nên âm thanh và sắc màu hấp dẫn người xem.

Xứ Quảng trở thành nơi để các tay đua thể hiện tài năng, tri ân tấm lòng người hâm mộ luôn chào đón nồng nhiệt mỗi khi đoàn đua đi qua không chỉ bằng cuộc đua xuyên tỉnh (đến nay gần như hầu hết huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã có dịp chứng kiến cuộc đua đi qua) mà thêm một chặng đua riêng tại TP.Tam Kỳ.

Tuyến đường Hùng Vương rộng đẹp được chọn để tổ chức cuộc đua.
Tuyến đường Hùng Vương rộng đẹp được chọn để tổ chức cuộc đua.

Tam Kỳ có địa thế rất thuận lợi để tổ chức cuộc đua. Năm 2021 cuộc đua được tổ chức trên đường Lê Thánh Tông, trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, còn năm nay là chặng đua quen thuộc vòng quanh đường Hùng Vương - con đường đẹp nhất tỉnh lỵ.

Các tay đua bám đuổi nhau rất quyết liệt khi còn hơn 10 vòng đua là kết thúc.
Các tay đua bám đuổi nhau rất quyết liệt khi còn hơn 10 vòng đua là kết thúc.

Ngoài hai chặng đua, Quảng Nam còn được ban tổ chức chọn làm điểm dừng chân trong hơn 1 ngày để mọi người nghỉ ngơi, tham quan và thực hiện chương trình Talk Show tại Khu quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước khi cuộc đua tiếp tục hành trình đích đến TP.Hồ Chí Minh.

Trần Tuấn Kiệt (đội Dopagan Đồng Tháp) về nhất chặng đua quanh thành phố Tam Kỳ.
Trần Tuấn Kiệt (đội Dopagan Đồng Tháp) về nhất chặng đua quanh thành phố Tam Kỳ.
Sáng ngày 21.4, đoàn đua dâng hương ở Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng rồi xuất phát chặng đua thứ 15 (Tam Kỳ - Quảng Ngãi). Trong ảnh: Đoàn đua qua cầu Bàn Thạch trên đường Nguyễn Tất Thành (Tam Kỳ).
Sáng ngày 21.4, đoàn đua dâng hương ở Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng rồi xuất phát chặng đua thứ 15 (Tam Kỳ - Quảng Ngãi). Trong ảnh: Đoàn đua qua cầu Bàn Thạch trên đường Nguyễn Tất Thành (Tam Kỳ).
Trọng tài điều hành cuộc đua.
Trọng tài điều hành cuộc đua.
Một vận động viên phải bỏ cuộc vì xe bị sự cố.
Một vận động viên phải bỏ cuộc vì xe bị sự cố.
4 vận động viên dẫn đầu những vòng đua cuối.
4 vận động viên dẫn đầu những vòng đua cuối.
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba ở chặng đua thứ 14 quanh TP. Tam Kỳ cho các vận động viên.
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba ở chặng đua thứ 14 quanh TP. Tam Kỳ cho các vận động viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
"Non sông liền một dải"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO