Nông dân Đại Lộc cứu hoa màu sau mưa lớn

NGÂN THÀNH 03/04/2022 10:13

(QNO) - Sáng 2.4 tại huyện Đại Lộc trời tạnh mưa, nước lũ rút xuống nên nhiều nông dân khẩn trương ra đồng khắc phục thiệt hại do đợt mưa trái mùa gây ra. Người cứu ruộng dưa hấu ngập bùn non, người thu hoạch đậu phụng đem phơi khô…

Một ruộng dưa hấu sau khi nước lũ rút.
Một ruộng dưa hấu sau khi nước lũ rút.

Trên đám ruộng dưa hấu 3 sào, ông Nguyễn Tâm, 55 tuổi, thôn Phước Lâm, xã Đại Hồng có mặt từ sớm. Ruộng dưa của ông bị ngâm trong nước lũ một ngày đêm khiến bị héo úa, quả bùn non bám đầy.

Nhiều quả dưa hấu còn nằm trong nước.
Nhiều quả dưa hấu còn nằm trong nước.

Ông Tâm kể, sau Tết Nguyên đán 2022 đầu tư hơn 7 triệu đồng trồng 7 sào dưa hấu chưa kể công chăm sóc trên cánh đồng ven nhánh sông Vu Gia. Đến nay, sau 60 ngày cây cho trái, khoảng 25 ngày nữa thu hoạch. Diện tích ấy hứa hẹn năng suất đạt 7 tấn, giá bán 5.000 đồng kg, trừ chi phí ông lãi 5 triệu đồng/sào. Ai ngờ sáng 1.4 trời mưa lớn, nước lũ đổ về nhấn chìm 3 sào.

Cây và quả dưa hấu bùn non bám đầy.
Cây và quả dưa hấu bùn non bám đầy.

Để cứu ruộng dưa, nước lũ rút đến đâu ông Tâm dùng máy bơm xịt trôi bùn non bám trên lá và quả. “Tôi biết là hư hỏng hết nhưng cứu được từng mô cứu. Hi vọng sau khi rửa sạch bùn, một số cây tiếp tục phát triển, thu hoạch được thì gỡ chút vốn”, ông nói.

Ông Nguyễn Tâm dùng vòi nước rửa sạch bùn non cứu dưa hấu.
Ông Nguyễn Tâm dùng vòi nước rửa sạch bùn non cứu dưa hấu.

Tương tự, sau mưa lũ bà Đỗ Thị Xanh, 63 tuổi, thôn Phước Lâm, xã Đại Hồng ra đồng thu hoạch đậu phụng. Bà Xanh trồng 12 sào nhưng mưa trái mùa gây thiệt hại 6 sào, thứ ngập trong nước, thứ thu hoạch xong để ngoài đồng chưa kịp mang về bị hư hỏng. Trời tạnh ráo, bà mang đậu ra nơi có nước rửa. Đậu cho vào rỗ đãi trong nước trôi hết đất cát và nhặt bỏ những củ nẩy mầm đem đi phơi.

Một vạt dưa được sửa sạch bùn non.
Một vạt dưa được sửa sạch bùn non.
Những quả dưa không bị ngập nhưng gặp mưa, nứt vỡ, thối hỏng.
Những quả dưa không bị ngập nhưng gặp mưa, nứt vỡ, thối hỏng.
Đậu phụng ngập nước bị chết và củ nẩy mầm.
Đậu phụng ngập nước bị chết và củ nẩy mầm.
Bà Đỗ Thị Xanh mang đậu phụng rửa qua nước và nhắt bỏ củ nẩy mầm.
Bà Đỗ Thị Xanh mang đậu phụng rửa qua nước và nhắt bỏ củ nẩy mầm.
Sau mưa lũ người trải bạt phơi đậu phụng tại ruộng.
Sau mưa lũ người trải bạt phơi đậu phụng tại ruộng.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông dân Đại Lộc cứu hoa màu sau mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO