Sắc màu tết biên cương

ĐĂNG NGUYÊN 17/01/2020 13:56

(QNO) - Với rất nhiều hoạt động văn hóa vui xuân, đón tết được tái hiện càng khiến không gian ngày hội "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" trở nên sôi động, rộn rã trong sắc màu tết biên cương.

Những cặp bánh chưng - món quà tết ý nghĩa dành tặng cho đồng bào vùng cao Nam Giang. Ảnh: Đ.N
Những cặp bánh chưng - món quà tết ý nghĩa dành tặng đồng bào vùng cao Nam Giang. Ảnh: Đ.N

Chiều qua (16.1), chương trình ngày hội "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chính thức khép lại với màn trình diễn các trò chơi dân gian, trưng bày ẩm thực truyền thống của đồng bào vùng cao Nam Giang và chương trình tham quan, chào cờ cột mốc chủ quyền của đoàn thanh niên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dùng cùng tham quan tại các gian trưng bày sản vật địa phương trong ngày hội. Ảnh: Đ.N
Ngày hội năm nay vinh dự có sự góp mặt của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng. Bên cạnh chia sẻ niềm vui với đồng bào, đồng chí Lê Văn Dũng cùng tham quan các gian trưng bày sản vật địa phương và trao quà tết cho các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đ.N

Qua 5 lần tổ chức, ngày hội đã thực sự trở thành thương hiệu riêng của Bộ đội Biên phòng tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa, trong đó điểm nhấn là các hội thi gói bánh chưng, thi đấu thể thao, thi ẩm thực, cùng các trò chơi dân gian miền núi.

Tại ngày hội lần này, hơn 600 cặp bánh chưng đã được gói, trao tặng các gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thi gói bánh chưng của các đơn vị tham gia. Ảnh: Đ.N
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thi gói bánh chưng của các đơn vị tham gia. Ảnh: Đ.N

Thượng tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho hay, hiệu quả sau 5 lần tổ chức tại Nam Giang, xuân mới 2021 chương trình sẽ được tổ chức tại biên giới Tây Giang.

Thông qua ngày hội, bên cạnh tạo không gian giao lưu văn hóa, tái hiện nếp xưa vui xuân đón tết, còn là dịp để tăng cường tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc với cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Những cặp bánh được làm ra bởi gạo nếp của đồng bào địa phương và gói bằng lá dong rất đẹp mắt. Ảnh: Đ.N
Những cặp bánh được làm bởi gạo nếp của đồng bào địa phương và gói bằng lá dong rất đẹp mắt. Ảnh: Đ.N

"Những năm qua, với sự đùm bọc, chở che và giúp đỡ của đồng bào huyện Nam Giang, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác biên phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị" Thượng tá Hoàng Văn Mẫn nhấn mạnh.

Bên cạnh các chương trình trao quà tết, rất nhiều hoạt động văn hóa dân gian được lồng ghép tổ chức trong ngày hội. Trong ảnh, đồng bào thi trò đi cà kheo. Ảnh: Đ.N
Bên cạnh các chương trình trao quà tết, rất nhiều hoạt động văn hóa dân gian được lồng ghép tổ chức trong ngày hội. Trong ảnh: Đồng bào thi trò đi cà kheo. Ảnh: Đ.N
Một người dân trổ tài bịt mắt đập niêu. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi vào cuộc, đã không thể đánh trúng. Ảnh: Đ.N
Trổ tài bịt mắt đập niêu. Ảnh: Đ.N
Một trò chơi khác cũng không kém sự thú vị trong ngày hội, đó là cuộc so tài “bịt mắt bắt... vịt“. Ảnh: Đ.N
Một trò chơi khác cũng không kém sự thú vị, đó là bịt mắt bắt vịt. Ảnh: Đ.N
Niềm vui chiến thắng của các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Đ.N
Niềm vui chiến thắng của các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Đ.N
Ở một góc khác, điểm thăm khám, cấp phát thuốc cho đồng bào cũng được thực hiện tại ngày hội vùng cao. Ảnh: Đ.N
Ngày hội còn có hoạt động thăm khám, cấp phát thuốc cho đồng bào. Ảnh: Đ.N
Song song với các hoạt động vui chơi, đồng bào vùng cao cùng nhau chế biến các món ăn truyền thống. Đây cũng là ẩm thực phục vụ cho “bữa ăn chung” khi chương trình kết thúc. Ảnh: Đ.N
Song song với các hoạt động vui chơi, đồng bào vùng cao cùng nhau chế biến các món ăn truyền thống. Đây cũng là ẩm thực phục vụ cho "bữa ăn chung" khi chương trình kết thúc. Ảnh: Đ.N
Đêm giã bạn, một chương trình đốt lửa trại được tổ chức. Giữa thanh âm của nhịp trống chiêng, vũ điệu vùng cao càng khiến không gian thêm rộn ràng, ấm cúng. Ảnh: Đ.N
Đêm giã bạn, một chương trình đốt lửa trại được tổ chức. Giữa thanh âm của nhịp trống chiêng, vũ điệu vùng cao càng khiến không gian thêm rộn ràng, ấm cúng. Ảnh: Đ.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sắc màu tết biên cương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO