Tết Bunpimay của lưu học sinh Lào

TẤN VỊNH 17/04/2021 05:31

Tết Lào gọi là Bunpimay diễn ra từ 14 đến 16.4 hằng năm. Trong những ngày lễ, người dân ở Lào sẽ té nước vào nhau để chúc phúc, cầu mong mưa thuận gió hòa, cầu cho một năm mới ấm no. Tết té nước là lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc của người Lào.

Các cô gái Lào Lùm trang sức hoa champa trên mái tóc.
Các cô gái Lào Lùm trang sức hoa champa trên mái tóc.

Lưu học sinh Lào tại trường Đại học Quảng Nam tổ chức Tết Bunpimay và vui hội té nước. Trước khi tiến hành các nghi lễ trang nghiêm xung quanh cây hoa theo phong tục cổ truyền, buộc chỉ cổ tay chúc phúc mọi người, các bạn trẻ say sưa trình diễn các bài ca, điệu múa. Đây là dịp để các bạn trẻ được vui chơi, giao lưu, tổ chức sinh hoạt văn nghệ, giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc, nếp sống, lối ứng xử tinh tế, nhân văn của người Lào trong cuộc sống cộng đồng.

Vui hội té nước trong sắc hoa sưa.
Vui hội té nước trong sắc hoa sưa.
Tiến hành nghi lễ trong lễ hội Bunpimay.
Tiến hành nghi lễ trong lễ hội Bunpimay.
Trang trí cây hoa để đón Tết Bunpimay.
Trang trí cây hoa để đón Tết Bunpimay.
Lưu học sinh các bộ tộc Lào trong trang phục truyền thống.
Lưu học sinh các bộ tộc Lào trong trang phục truyền thống.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tết Bunpimay của lưu học sinh Lào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO