Thiêng liêng chào cờ tại cột mốc biên cương ngày Quốc khánh

ALĂNG NGƯỚC 02/09/2022 09:33

(QNO) - Sáng nay 2.9, nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và lực lượng biên phòng, công an, hải quan đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới đã tham gia lễ chào cờ cột mốc chủ quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, cùng cán bộ chiến sĩ tham gia lễ chào cờ cột mốc chủ quyền nhân ngày Quốc khánh 2.9. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ chào cờ cột mốc chủ quyền nhân ngày Quốc khánh 2.9. Ảnh: A.N

Lễ chào cờ diễn ra đúng 7 giờ, tại mốc 717, thuộc khu Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc. Đây là cột mốc đại nằm trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào (xã La Dêê, Nam Giang).

Phát biểu sau lễ chào cờ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh bày tỏ xúc động khi đứng trước cột mốc chủ quyền, chào cờ trong ngày trọng đại và thiêng liêng của cả nước - Quốc khánh 2.9.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng thực hiện nghi thức chào cờ cột mốc. Ảnh: A.N
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng thực hiện nghi thức chào cờ cột mốc. Ảnh: A.N

Đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh, lễ chào cờ là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, thể hiện tinh thần tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

"Do vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhân dân biên giới cần ý thức và xem lễ chào cờ cột mốc như nhiệm vụ thiêng liêng, gắn với trách nhiệm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới" - đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu.

Lễ chào cờ cột mốc diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ảnh: A.N
Lễ chào cờ cột mốc diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ảnh: A.N

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt với Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào.

Chủ động xây dựng tiềm lực kinh tế vững mạnh, gắn với tiềm lực quốc phòng - an ninh vững chắc; duy trì chặt chẽ các hoạt động quân sự, nhiệm vụ biên phòng, tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn triển khai đối ngoại nhân dân... góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Một chiến sĩ xúc động khi hát quốc ca nhân ngày trọng đại của đất nước - Quốc khánh 2.9. Ảnh: A.N
Một chiến sĩ xúc động khi hát quốc ca nhân ngày trọng đại của đất nước - Quốc khánh 2.9. Ảnh: A.N

Tại lễ chào cờ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang cũng giới thiệu lịch sử mốc biên giới quốc gia 717 và đường biên giới giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu, giao nhiệm vụ cho lực lượng bảo vệ biên giới. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu, giao nhiệm vụ cho lực lượng bảo vệ biên giới. Ảnh: A.N

Đồng chí Lê Trí Thanh trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Ảnh: A.N
Đồng chí Lê Trí Thanh trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Ảnh: A.N
Một chiến sĩ biên phòng chỉnh sửa lại lá cờ trước giây phút thiêng liêng. Ảnh: A.N
Chiến sĩ biên phòng chỉnh sửa cờ Tổ quốc trước giây phút thiêng liêng. Ảnh: A.N
Thượng tá Đỗ Xuân Trinh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang giới thiệu về lịch sử cột mốc 717. Ảnh: A.N
Thượng tá Đỗ Xuân Trinh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang giới thiệu về lịch sử cột mốc 717. Ảnh: A.N
Cộc mốc đại 717 nằm trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Lào, được xây dựng vào năm 2008. Ảnh: A.N
Cộc mốc đại 717 nằm trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Lào, được xây dựng vào năm 2008. Ảnh: A.N
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ chào cờ. Ảnh: A.N
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ chào cờ. Ảnh: A.N
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm trên cột mốc 717 sau lễ chào cờ. Ảnh: A.N
Lãnh đạo tỉnh tham dự lễ chào cột mốc chủ quyền càng có ý nghĩa thiết thực động viên cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: A.N
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ nhân lễ chào cờ mừng ngày Quốc khánh 2.9. Ảnh: A.N
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ nhân lễ chào cờ mừng ngày Quốc khánh 2.9. Ảnh: A.N

[Video] - Lễ chào cờ tại cột mốc đại 717:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thiêng liêng chào cờ tại cột mốc biên cương ngày Quốc khánh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO