Vụ sạt lở đất ở Trà Leng: Lập bệnh viện dã chiến ven đường

HỮU PHÚC - ALĂNG NGƯỚC - HỒ QUÂN 29/10/2020 20:53

(QNO) - Do đường vào trung tâm xã Trà Leng (Nam Trà My) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, xe cơ giới khó tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất đá làm ít nhất 6 người chết, nhiều người mất tích và bị thương nên lực lượng chức năng đã dựng bệnh viện dã chiến tại xã Trà Dơn, ngay ngã ba vào xã Trà Leng.

Chị Hồ Thị Hà bồng bế con gái 5 tuổi còn đầy thương tích trên khuôn mặt
Chị Hồ Thị Hà (xã Trà Leng) bồng bế con gái 5 tuổi đầy thương tích trên khuôn mặt.

Bác sĩ Đinh Văn Nhân - Trưởng trạm Y tế xã Trà Leng cho biết, các nạn nhân nặng đầu tiên đã được trạm sơ cấp cứu ban đầu, chủ yếu do vỡ xương hàm mặt và gãy xương đùi. Các bệnh nhân bị thương nhẹ cũng được đưa ra bệnh viện dã chiến để nhân viên y tế chăm sóc, xử lý rồi trung chuyển đến cơ sở y tế điều trị.

"Vụ sạt lở đất cũng khiến Trạm Y tế xã bị hư hỏng nặng, nhưng các bệnh nhân bị thương được chúng tôi sơ cứu, xử lý rất chu đáo" - bác sĩ Nhân nói.

 
 
Bệnh viện dã chiến ở xã Trà Dơn
Bệnh viện dã chiến ở xã Trà Dơn.
Cháu Hồ Hà My, học lớp 3 được chăm sóc tại bệnh viện dã chiến
Cháu Hồ Hà My, học lớp 3 được chăm sóc tại bệnh viện dã chiến.
Quân y sơ cứu một bệnh nhân
Quân y sơ cứu một bệnh nhân.
Một bệnh nhân bị thương ở bàn chân
Một bệnh nhân bị thương ở bàn chân.
Các bệnh nhân sau khi được sơ cấp cứu tại bệnh viện dã chiến được chuyển lên xe cấp cứu đưa về Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My để điều trị.
Các bệnh nhân sau khi được sơ cấp cứu tại bệnh viện dã chiến được chuyển lên xe cấp cứu đưa về Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My để điều trị.
Xe tải trung chuyển các bệnh nhân trong vụ sạt lở
Xe tải trung chuyển các bệnh nhân trong vụ sạt lở.
Đưa bệnh nhân xuống xe trung chuyển
Đưa bệnh nhân xuống xe trung chuyển.

Clip người dân dùng xe tải đưa nạn nhân đi cấp cứu:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vụ sạt lở đất ở Trà Leng: Lập bệnh viện dã chiến ven đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO