Vui cùng Tết cổ truyền Bunpimay Lào

ĐĂNG NGỌC 14/04/2023 14:04

(QNO) - Với tình cảm gắn bó truyền thống, nhân dịp đón Tết cổ truyền Bunpimay, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã dành nhiều thời gian thăm hỏi, chúc tết và cùng vui với ngày hội mừng năm mới của chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tại các tỉnh Nam Lào.

Đại biểu Quảng Nam và Sê Kông cùng tham gia nghi thức đón Tết cổ truyền Bunpimay Lào. Ảnh: Đ.N
Đại biểu Quảng Nam và Sê Kông cùng tham gia nghi thức đón Tết cổ truyền Bunpimay. Ảnh: Đ.N

Bày tỏ niềm vui khi đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao của Quảng Nam đến thăm và chúc tết, ông Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Bí thư, Tỉnh trưởng Sê Kông cho hay năm nay, không khí đón Tết cổ truyền Bunpimay thêm nhiều ý nghĩa với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào trên địa bàn tỉnh khi có mặt của lãnh đạo Quảng Nam - địa phương kết nghĩa dành nhiều tình cảm đặc biệt với Sê Kông trong nhiều năm qua.

Theo ông Lếch-lay Sỉ-vi-lay, sự có mặt của lãnh đạo cấp cao tỉnh Quảng Nam trong ngày vui đón Tết cổ truyền Bunpimay không chỉ góp thêm niềm vui chào đón năm mới, mà còn thể hiện sự quan tâm, tình cảm đặc biệt và nguồn động viên lớn lao đối với chính quyền và nhân dân địa phương.

"Quảng Nam dành rất nhiều tình cảm cho Sê Kông. Điều đó khiến chúng tôi vô cùng cảm động và biết ơn" - ông Lếch-lay Sỉ-vi-lay chia sẻ.

Bí thư, Tỉnh trưởng Sê Kông Lếch-lay Sỉ-vi-lay thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng, thể hiện tình cảm trân quý giữa lãnh đạo hai địa phương. Ảnh: Đ.N
Bí thư, Tỉnh trưởng Sê Kông Lếch-lay Sỉ-vi-lay thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng, thể hiện tình cảm trân quý giữa lãnh đạo hai địa phương. Ảnh: Đ.N

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói, chuyến công tác lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, thời điểm nước bạn Lào chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunpimay (Phật lịch 2566). 

"Những ngày qua, rất nhiều đoàn công tác của các địa phương, ban ngành của Quảng Nam đến thăm, chúc tết tại các tỉnh Nam Lào. Đây vừa thể hiện tình cảm truyền thống đặc biệt giữa Quảng Nam với các tỉnh Nam Lào, nhất là Sê Kông, vừa vun đắp tình đoàn kết giữa các bên ngày càng bền chặt và có chiều sâu" - ông Dũng nói.

Những sợi chỉ may mắn được buộc trên cổ tay khách. Ảnh: Đ.N
Những sợi chỉ may mắn được buộc trên cổ tay khách. Ảnh: Đ.N
Niềm vui trong câu chuyện mừng năm mới của người Lào. Ảnh: Đ.N
Niềm vui trong câu chuyện mừng năm mới của những người bạn. Ảnh: Đ.N
Nước được ngâm trong hương “đọt khun“, người Lào sử dụng để... té nước cầu may. Ảnh: Đ.N
Nước được ngâm trong hương “đọt khun“, người Lào sử dụng để té nước cầu may. Ảnh: Đ.N
Lãnh đạo tỉnh Sê Kông dành rất nhiều tình cảm cho đoàn công tác tỉnh Quảng Nam sang thăm, chúc tết. Ảnh: Đ.N
Lãnh đạo tỉnh Sê Kông dành rất nhiều tình cảm chân thành đối với đoàn công tác tỉnh Quảng Nam sang thăm, chúc tết. Ảnh: Đ.N
Những cái ôm thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai địa phương. Ảnh: Đ.N
...tình cảm gắn bó giữa hai địa phương. Ảnh: Đ.N
Món quà tết được trao gửi, như cách mà người Lào thể hiện tình cảm trân quý với khách. Ảnh: Đ.N
Món quà tết được trao gửi, như cách mà các bạn Lào thể hiện tình cảm trân quý với khách Quảng Nam sang thăm. Ảnh: Đ.N
Nhân chuyến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác dành thời gian chúc tết, động viên gia đình cố Bí thư, Tỉnh trưởng Sê Kông Lê Viết Muồng tại nhà riêng. Ảnh: Đ.N
Nhân chuyến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác dành thời gian chúc tết, động viên gia đình cố Bí thư, Tỉnh trưởng Sê Kông Lê Viết Muồng tại nhà riêng. Ảnh: Đ.N
Bí thư, Tỉnh trưởng Chămpask Vi-lay-vông Bút-đa-khăm (bên phải) tặng hoa chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Quảng Nam sang thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpiamay. Ảnh: Đ.N
Bí thư, Tỉnh trưởng Chămpask Vi-lay-vông Bút-đa-khăm (bên phải) tặng hoa chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Quảng Nam sang thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay. Ảnh: Đ.N
Lãnh đạo các tỉnh miền Trung Việt Nam và Nam Lào tham dự lễ cầu may theo nghi thức đón Tết cổ truyền Bunpimay của Lào. Ảnh: Đ.N
Lãnh đạo các tỉnh miền Trung Việt Nam và Nam Lào tham dự lễ cầu may theo nghi thức đón Tết cổ truyền Bunpimay của Lào. Ảnh: Đ.N
Đến Lào trong dịp đón Tết cổ truyền Bupimay, du khách sẽ ấn tượng và “say nắng” với hội té nước cầu may của các thiếu nữ xứ sở đất nước Triệu Voi. Ảnh: Đ.N
Đến Lào trong dịp đón Tết cổ truyền Bunpimay, du khách sẽ ấn tượng và “say nắng” với nghi thức cầu may của các thiếu nữ xứ sở đất nước Triệu Voi. Ảnh: Đ.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vui cùng Tết cổ truyền Bunpimay Lào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO