Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới: Nông dân Duy Xuyên phát huy vai trò tiên phong

MAI NHI – PHI THÀNH 16/06/2023 08:51

Những năm qua, cán bộ, hội viên nông dân huyện Duy Xuyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng thành công mô hình nông thôn mới.

Nông dân Duy Xuyên tích cực tham gia phong trào hiến đất mở đường. Ảnh: N.T
Nông dân Duy Xuyên tích cực tham gia phong trào hiến đất mở đường. Ảnh: N.T

Tiếp sức nông dân làm giàu

Hội Nông dân (HND) huyện Duy Xuyên hiện có 16.749 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 14 tổ chức cơ sở hội.

Ông Ngô Đình Lục - Phó Chủ tịch HND huyện cho hay, 5 năm gần đây, đơn vị mở 42 lớp đào tạo nghề cho 1.260 hội viên về kỹ thuật chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng hoa, cây cảnh, trồng nấm và một số ngành nghề phi nông nghiệp khác.

Cạnh đó, hướng dẫn các hội cơ sở thành lập 4 chi hội và 48 tổ hội nghề nghiệp. Đồng thời hỗ trợ thành lập 3 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở Duy Thu, Duy Trinh, thị trấn Nam Phước và vận động thành lập 27 tổ hợp tác sản xuất - dịch vụ trên các lĩnh vực chăn nuôi, chế biến, tiêu thụ nông sản.

Từ nguồn kinh phí vận động của các cá nhân và đơn vị, HND Duy Xuyên tổ chức chương trình tiếp sức nông dân thoát nghèo. Qua đó, trao tặng 30 con bò giống, 3.000 con gà giống, 300 thẻ bảo hiểm tai nạn, một số phương tiện làm ăn và hỗ trợ xây dựng 30 ngôi nhà... với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng. Nhờ vậy, từ năm 2018 đến nay 175 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Ngô Đình Lục cho biết thêm, những năm qua HND Duy Xuyên cũng triển khai hiệu quả chương trình cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm. Qua đó, giúp nhiều hộ nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn chưa có kinh phí mua, không phải chạy vạy lo vốn đầu tư khi chưa có điều kiện chi trả.

Đồng thời sử dụng các sản phẩm phân bón bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. “Thống kê cho thấy, 5 năm qua, nông dân toàn huyện đã sử dụng hơn 6.000 tấn phân bón các loại từ dịch vụ của hội” – ông Lục nói.

Cũng theo ông Lục, bên cạnh việc quản lý tốt nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp với số tiền 14,2 tỷ đồng cho 355 hộ vay thì HND Duy Xuyên còn đứng ra tín chấp với một số ngân hàng cho 4.487 hộ dân vay 246 tỷ đồng để có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn trên, rất nhiều hộ dân đã khởi nghiệp thành công, phát triển các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao.

Trong đó, nổi bật là mô hình nuôi tôm công nghệ cao theo hướng an toàn dịch bệnh của ông Phạm Đình Chương (Duy Nghĩa), cơ sở sản xuất bánh kẹo truyền thống của ông Huỳnh Tấn Ánh (Duy Thành), trang trại nuôi gà ác lấy trứng của ông Nguyễn Công Chức (Duy Tân), cơ sở sản xuất bột ngũ cốc dinh dưỡng của bà Phạm Thị Duy Mỹ (Duy Sơn)...

“Từ những mô hình tiêu biểu đã tạo sức lan tỏa, khích lệ hàng nghìn hộ nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Theo thống kê, mỗi năm Duy Xuyên có hơn 15 nghìn hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi. Qua bình xét, hằng năm toàn huyện có 5 – 6 nghìn hộ được công nhận danh hiệu này” – ông Lục chia sẻ.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Gần giữa tháng 6, đi trên tuyến ĐH16, ĐH21 và các trục liên thôn, liên xóm ở xã Duy Phước, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi những con đường lầy lội, nhỏ hẹp trước đây giờ đã được cứng hóa, mở rộng từ 3,5m lên 7 - 9m. Dọc hai bên đường là những ngôi nhà khang trang, tường rào cổng ngõ kiên cố, sắp xếp bố trí trồng đủ các loại hoa.

Ông Nguyễn Cát - người dân thôn Hà Nhuận chia sẻ: “Chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng giao thông nông thôn của Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, hợp lòng dân nên được bà con hưởng ứng, tạo sự lan tỏa rộng khắp trên địa bàn Duy Phước”.

Ông Lê Minh Tuấn - Chủ tịch HND xã Duy Phước cho biết, 5 năm gần đây, nhờ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cán bộ và hội viên nông dân ở địa phương đã tự nguyện hiến hơn 8.870m2 đất, di dời hàng trăm tường rào cổng ngõ để tạo điều kiện thi công kết cấu hạ tầng nông thôn. Ngoài ra, hội viên nông dân còn tích cực tham gia mô hình ánh sáng làng quê, trồng hoa thay cỏ dại...

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Trang – Chủ tịch HND huyện, trong giai đoạn 2018 - 2023, hội viên nông dân Duy Xuyên tự nguyện đóng góp hơn 15 tỷ đồng, hiến 143.000m2 đất, tháo dỡ 10.765 vật kiến trúc.

Đồng thời tham gia hơn 120 nghìn ngày công lao động để làm mới, nâng cấp, sửa chữa hàng loạt công trình phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh như hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương.

Ngoài ra, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao gắn với thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa..., góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Bà Trang cho biết thêm, thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cấp HND phối hợp cùng ngành liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn về bảo vệ môi trường nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng và lắp đặt hơn 1 nghìn hố bi thu gom rác thải trên các cánh đồng.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phong trào “Nói không với túi ny lon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; xây dựng và nhân rộng mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”; thực hiện tốt phong trào “4 sạch” do HND huyện phát động, gồm nhà sạch - vườn sạch - đường sạch - đồng sạch.

Đồng thời xây dựng hơn 25km đường hoa, đường cây xanh ở các thôn, khối phố. Các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu còn lồng ghép thực hiện việc nhân rộng mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”, “5 không, 3 sạch”, “Ngày Chủ nhật xanh”… thu hút đông đảo người dân tham gia chỉnh trang, tu sửa nhà ở và quy hoạch xây dựng 80 mô hình vườn mẫu.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới: Nông dân Duy Xuyên phát huy vai trò tiên phong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO