Văn hóa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần tạo động lực phát triển xã hội

Trương Tâm Thư 27/03/2024 14:51

(QNO) - Ngày 27/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các sở ngành, địa phương để tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

img_6647.jpeg
Quang cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: TTT

Báo cáo tổng kết của Sở VH-TD&TT - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào cho biết, năm 2023, các cấp ngành, địa phương đã đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, nội dung, tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng phong trào với 5 nội dung và 7 phong trào.

Thông qua các phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa… đã làm thay đổi và chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, nhận thức, lối sống, nếp sống của nhân dân, tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, tạo cho người dân ý thức tuân thủ pháp luật, trọng nghĩa tình.
Đến nay, toàn tỉnh có 236/241 xã, phường, thị trấn thành lập trung tâm VH-TT và có ban chủ nhiệm, quy chế hoạt động theo quy định (tỷ lệ gần 98%). Có 104 nhà văn hóa xã và 101 khu thể thao xã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa. Gần 384.000 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ hơn 90%...

Sau khi nghe báo cáo tham luận của một số địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, để tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời gian đến, cần tập trung triển khai Quyết định số 1231 của UBND tỉnh về Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 - 2026 gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh lồng ghép các nội dung phong trào với 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh: “Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chất lượng, hiệu quả sẽ góp phần phong phú đời sống văn hóa ở cơ sở, gìn giữ, đề cao các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, cộng đồng, hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần tạo động lực phát triển xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO