Phú Văn - làng quê đáng sống

MAI LINH 07/01/2022 06:11

Cuối năm 2021, Quảng Nam có 181 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2022, Quảng Nam đặt mục tiêu có thêm 20 thôn đạt chuẩn.

Những năm qua, địa phương ưu tiên nguồn lực xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh. Ảnh: MAI LINH
Những năm qua, địa phương ưu tiên nguồn lực xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh. Ảnh: MAI LINH

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lòng dân đồng thuận cao, thôn Phú Văn (Điện Quang, Điện Bàn) trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu nhất của tỉnh.

Làng kiểu mẫu

Cận tết, Phú Văn ngập tràn hương xuân. Dọc các trục đường, nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc. Trên các xứ đồng, ngút ngàn màu xanh của lúa và các loại hoa màu. Ấn tượng nhất khi dạo thăm làng quê này là hạ tầng giao thông được quy hoạch xây dựng theo ô bàn cờ.

Hiện nay, toàn bộ 18 tuyến đường chính, ngõ xóm với tổng chiều dài 5,3km được mở rộng từ 3m lên 5 - 6m, đổ bê tông kiên cố và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, camera an ninh.

Thời gian qua, mặt trận, các hội đoàn thể của thôn chung tay xây dựng 10 tuyến đường hoa với nhiều loại như mai vạn phúc, tường vi, mười giờ, bằng lăng tím, osaka vàng... Hằng tháng, ra quân dọn vệ sinh, cắt tỉa cây cối, chăm bón hoa nhằm tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Thôn Phú Văn được thành lập ngày 1.4.2019, từ việc sáp nhập thôn Phú Tây và Văn Ly. Thời gian qua, ngoài 500 triệu đồng do cấp trên hỗ trợ, nhân dân địa phương cùng những người con xa quê đóng góp 1 tỷ đồng để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đáng ghi nhận, trong quá trình mở rộng hệ thống giao thông, người dân và một số tộc họ tự nguyện di dời 225 tường rào - cổng ngõ, hiến 4.625m2 đất với trị giá hơn 5 tỷ đồng và tham gia 1.967 công lao động. Phú Văn vừa đoạt giải Nhất cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 do UBND tỉnh tổ chức.

Ông Trần Công Ninh – Trưởng thôn Phú Văn cho biết, những năm gần đây nhiều gia đình ở địa phương đầu tư cải tạo vườn tạp để trồng một số loại cây ăn quả, rau đậu có giá trị kinh tế cao.

Trong số 415 hộ dân, đến nay có 345 hộ xây dựng tường rào – cổng ngõ bằng cây xanh hoặc phủ cây xanh nên không gian làng quê thật dịu mắt. Toàn bộ hộ dân tham gia dịch vụ thu gom rác thải, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nhà văn hóa thôn được xây dựng trên diện tích 2.764m2 với nhiều hạng mục như hội trường, nhà vệ sinh, sân khuôn viên, bồn hoa và phòng chức năng đầy đủ thiết bị âm thanh, ánh sáng, bàn ghế... phục vụ tốt nhu cầu hội họp, sinh hoạt của nhân dân.

Khu thể thao có sân bóng chuyền, bóng đá và lắp đặt nhiều dụng cụ tập luyện. Năm 2021, toàn thôn có 98,2% số hộ dân đạt chuẩn gia đình văn hóa, đặc biệt là 10 năm liền Phú Văn được công nhận thôn văn hóa.

Đời sống người dân nâng cao

Mỗi vụ, nông dân Phú Văn gieo trồng 42ha lúa và 80ha hoa màu. Năm 2013, số diện tích nêu trên đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa. Thời gian qua, Phú Văn nỗ lực huy động và linh hoạt lồng ghép nhiều kênh vốn xây dựng đồng bộ hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng... để hình thành những mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa và cây trồng cạn theo hướng hàng hóa.

Nhờ ứng dụng hiệu quả các gói kỹ thuật tiên tiến, đưa nhiều loại giống mới có chất lượng tốt vào canh tác đại trà nên Phú Văn liên tục được mùa.

“Đông xuân năm ngoái, năng suất lúa bình quân của thôn đạt 70 tạ/ha, tăng 10 tạ so với cách đây 3 năm. Đối với đất màu, nông dân bố trí sản xuất theo phương thức không cho đất nghỉ bằng việc luân canh – xen canh – gối vụ các loại cây trồng cạn chủ lực như đậu phụng, đậu cô ve, ớt, thuốc lá, bắp... Hằng năm, 1ha cho thu nhập từ 115 – 150 triệu đồng” – ông Ninh chia sẻ.

Thành công lớn trong phát triển nông nghiệp ở Phú Văn là xây dựng mô hình vỗ béo bò. Trong số 415 hộ dân thì có đến 300 hộ nuôi bò lai thâm canh, chủ yếu là giống bò ngoại 3B. Tính đến thời điểm này, toàn thôn có 200 mô hình vỗ béo bò với số lượng từ 5 con trở lên. Bình quân mỗi lứa 1 con bò cho lãi ròng 10 triệu đồng.

Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ ở Phú Văn cũng chuyển biến rõ nét. Hiện giờ, trên địa bàn thôn có 10 cơ sở mộc dân dụng, xay xát, cơ khí và 40 hộ buôn bán.

“Nhờ kinh tế phát triển mạnh, năm 2021 thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 49,3 triệu đồng, tăng 12,25 triệu đồng so với năm 2018. Phú Văn chỉ còn 6 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội” – ông Ninh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phú Văn - làng quê đáng sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO