Phước Sơn giảm tỷ lệ hộ nghèo 5%/năm

DIỄM LỆ - ĐOÀN ĐẠO 27/11/2013 07:41

Hôm qua 26.11, Đoàn kiểm tra của Trung ương gồm đại diện Ủy ban Dân tộc, Bộ LĐ-TB&XH, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan làm Trưởng đoàn, có chuyến kiểm tra thực tế việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 tại huyện Phước Sơn và xã Phước Mỹ của huyện.

Báo cáo của UBND huyện Phước Sơn cho thấy, dân số toàn huyện có 24.513 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 17.386 người; tỷ lệ hộ nghèo còn 53,72%. Từ năm 2011 đến nay, hằng năm Phước Sơn giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình khoảng 5% (chỉ tiêu đề ra 4%/năm); mức thu nhập bình quân đầu người tăng từ 5,4 triệu đồng năm 2011 lên 6,9 triệu đồng năm 2013. Thực hiện các chính sách giảm nghèo, từ năm 2011 đến nay Phước Sơn đã cấp 46.025 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số; hỗ trợ 1.711 trường hợp diện hộ cận nghèo mua thẻ BHYT. Địa phương cũng đã thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho 10.914 lượt hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 3,39 tỷ đồng; hỗ trợ 401 hộ nghèo cải thiện nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền 10,847 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện các Chương trình 134 kéo dài, Quyết định 33, Chương trình 135... Phước Sơn đã xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh, trường học, giao thông nông thôn, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho 20.099 lượt hộ với tổng kinh phí 21,848 tỷ đồng... Dịp này, lãnh đạo huyện Phước Sơn kiến nghị với đoàn kiểm tra một số vấn đề về tăng mức hỗ trợ, đầu tư cho chương trình giảm nghèo nhanh bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP cũng như Chương trình Mục tiêu giảm nghèo và các chương trình dự án khác. Địa phương đề nghị Chính phủ phân công doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế hỗ trợ Phước Sơn, thay thế cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam…

Tại buổi làm việc, ông Sơn Phước Hoan đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo của huyện Phước Sơn, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo giảm vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời yêu cầu huyện Phước Sơn cần tập trung hơn nữa nguồn lực, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao và tạo thu nhập ổn định cho nhân dân trong thời gian tới.

DIỄM LỆ - ĐOÀN ĐẠO

  • Nam Trà My cần sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để giảm nghèo


(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phước Sơn giảm tỷ lệ hộ nghèo 5%/năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO