Phước Sơn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 50,68%

ALĂNG NGƯỚC 05/07/2016 13:41

(QNO) - Sáng nay 5.7, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cho biết, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Phước Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2016.

Qaung cảnh buổi làm việc giữa Thường trực HĐND tỉnh với lãnh đạo huyện Phước Sơn. Ảnh: CTV
Quang cảnh buổi làm việc giữa Thường trực HĐND tỉnh với lãnh đạo huyện Phước Sơn. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của UBND huyện Phước Sơn, 6 tháng đầu năm 2016, các ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định đời sống người dân miền núi. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng vụ đông - xuân đạt hơn 1.000ha (trong đó, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 2.700 tấn); tổng thu ngân sách huyện đạt gần 288 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt trên 101 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa trên thị trường ước đạt 92,267 tỷ đồng... Ngoài ra, huyện Phước Sơn cũng đã lập thủ tục cấp 168 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích gần 29ha cho 161 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; đề nghị UBND tỉnh thu hồi, giao đất, cho thuê đất 3 dự án trên địa bàn huyện, với tổng diện tích 18,353ha và đã thẩm định, chi trả bồi thường cho 3 công trình/121 hộ bị ảnh hưởng với tổng kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng hơn 9 tỷ đồng. Đến nay, địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 50,68%.

Huyện Phước Sơn kiến nghị cần sớm phân bổ nguồn vốn các Chương trình 30a, 135, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... để địa phương triển khai thực hiện, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn. Đồng thời đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở thị trấn Khâm Đức, phấn đấu đến năm 2020 thị trấn Khâm Đức cơ bản đạt được các tiêu chí của đô thị loại IV theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra; chỉ đạo Sở Tài nguyên - môi trường, Thanh tra tỉnh hỗ trợ giải quyết vụ khiếu nại kéo dài của hộ ông Nguyễn Bá Mạnh, liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình khu Công viên cây xanh hồ mùa thu; cũng như hỗ trợ kinh phí để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp cho nhân dân và cho các đơn vị trường học, y tế và cần có cơ chế riêng tổ chức thi tuyển cán bộ công chức cho con em người đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời lưu ý, huyện Phước Sơn cần giải quyết dứt điểm việc xâm canh của một số hộ dân huyện Hiệp Đức tại xã Phước Hiệp; cũng như đôn đốc giải quyết vụ khiếu nại kéo dài của hộ ông Nguyễn Bá Mạnh liên quan đến xây dựng Công viên cây xanh hồ mùa thu và hướng dẫn về thủ tục thu hồi rừng trồng của các dự án 327, 661 để bố trí đất sản xuất cho nhân dân. 

ALĂNG NGƯỚC

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phước Sơn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 50,68%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO