Phương án tuyển sinh lớp 10: Thi kết hợp xét tuyển là phù hợp, cần lùi thời gian thực hiện

X.PHÚ 14/11/2023 15:11

(QNO) - Sáng 14/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện phương án thi tuyển sinh vào lớp 10. Đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường THPT, các chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội thảo.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: X.P
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: X.P

Theo ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, hội thảo nhằm ghi nhận ý kiến đóng góp về phương án tuyển sinh của Sở GD-ĐT. Việc thay đổi phương thức tuyển sinh lớp 10 nhằm đảm bảo quyền lợi học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT nêu, theo phương án tuyển sinh, học sinh sẽ thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh kết hợp xét tuyển kết quả học tập và rèn luyện 4 năm THCS và áp dụng trong năm học 2023 - 2024.

Tất cả ý kiến tại hội thảo đều đồng tình với phương án của Sở GD-ĐT và cho rằng, đã học phải thi và thi tuyển sẽ tạo ra công bằng, nâng cao chất lượng. Ông Trương Văn Huyên - nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết hoàn toàn ủng hộ thi để sàng lọc.

Các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất phương án tuyển sinh của Sở GD-ĐT. Ảnh: X.P
Các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất phương án tuyển sinh của Sở GD-ĐT. Ảnh: X.P

Đồng ý phương án, nhưng có ý kiến bày tỏ băn khoăn về thời điểm áp dụng, có thể lùi thời gian thực hiện nhằm giúp ngành chuẩn bị kỹ hơn, phụ huynh, học sinh có thời gian để đón nhận thay đổi.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Khắc Thắng nói, đây là vấn đề mới, tác động sâu rộng đến nhiều gia đình nên cần tuyên truyền sâu rộng và cần có độ trễ về thời gian.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phương án tuyển sinh lớp 10: Thi kết hợp xét tuyển là phù hợp, cần lùi thời gian thực hiện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO