Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng: "Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng

CHÂU NỮ - AN TRƯỜNG 20/08/2018 06:40

Quần thể Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng không chỉ là công trình tri ân mà còn là “địa chỉ đỏ” để các chi bộ, đảng bộ, cơ sở đoàn, các trường học trong và ngoài tỉnh chọn tổ chức lễ kết nạp đảng viên, đoàn viên, đội viên, tuyên dương học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ...

Chi bộ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức kết nạp đảng tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: AN TRƯỜNG
Chi bộ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức kết nạp đảng tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: AN TRƯỜNG

Giáo dục truyền thống

Nằm trong chuỗi chương trình về nguồn nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, đầu tháng 7 vừa qua, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức kết nạp đảng tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Cô Nguyễn Thị Yến Trinh - Bí thư Chi bộ cho biết: “Chi bộ nhà trường chọn Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, một nơi hết sức có ý nghĩa, để tổ chức lễ kết nạp đảng cho những quần chúng ưu tú nhân chuyến về nguồn tại Quảng Nam trong dịp hè này nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng; đồng thời để những đảng viên mới cảm thấy thiêng liêng và tự hào khi đọc lời tuyên thệ trước khi đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng”.

Ông Mai Hồng Lâm - Phó Trưởng ban Quản lý Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng cho biết, trong số hàng chục vạn khách tham quan công trình, có khá nhiều học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên ở Quảng Nam và các tỉnh, thành trong cả nước. Vì vậy, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc thông qua những câu chuyện cảm động về những cống hiến, hy sinh, những câu chuyện về tình mẫu tử, tình đồng đội liên quan đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng luôn luôn được Ban Quản lý Quần thể Tượng đài đặc biệt quan tâm. Ông Mai Hồng Lâm chia sẻ, để công tác giáo dục truyền thống đi vào chiều sâu và ngày càng thu hút thế hệ trẻ, Ban Quản lý đã chủ động liên hệ với các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức cơ sở đoàn, các trường học ở Tam Kỳ nói riêng, Quảng Nam nói chung; đồng thời phát hành thư ngỏ, tập gấp giới thiệu về quần thể tượng đài gửi đến các sở GD-ĐT, các trường cao đẳng, đại học trên cả nước. Ban Quản lý cũng xây dựng nội dung thuyết minh riêng cho từng đối tượng, từng độ tuổi với mục đích chuyển tải những nội dung phù hợp đến từng loại đối tượng để họ dễ cảm nhận và ghi nhớ. “Với học sinh, sinh viên, trong quá trình thuyết minh, hướng dẫn, đội ngũ thuyết minh viên cũng thường xuyên tương tác, giao lưu, tạo chủ đề mở để các em cùng tham gia kể về những tấm gương những người Mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu mà các em biết, những người Mẹ Việt Nam anh hùng ngay trên chính quê hương các em...”  - ông Mai Hồng Lâm nói thêm.

Hoạt động ý nghĩa

Từ khi khánh thành (năm 2015) đến nay, Ban Quản lý Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đã đón tiếp, phục vụ hơn 2.200 đoàn với hơn 493 nghìn lượt khách đến tham quan và dâng hoa, dâng hương tri ân, tưởng niệm. Bình quân, mỗi ngày có từ 500 - 600 lượt khách; đặc biệt trong dịp lễ tết, mỗi ngày có 2.000 - 3.000 lượt người đến dâng hương. Sáu tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý đã đón tiếp, phục vụ hơn hơn 385 đoàn với hơn 98 nghìn lượt khách, trong đó có 900 lượt khách quốc tế. Riêng với Không gian trưng bày về Mẹ Việt Nam anh hùng, kể từ khi khánh thành (tháng 6.2017) đưa vào phục vụ khách tham quan đến nay đã có hơn 150 nghìn lượt khách đến tham quan, nghiên cứu.

Nhằm thu hút ngày càng nhiều khách tham quan là học sinh, sinh viên, đoàn viên  thanh niên, Ban Quản lý Quần thể Tượng đài đã phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ các tổ chức cơ sở đảng, cơ sở đoàn, các trường học tổ chức các hoạt động về nguồn, các hoạt động phát động ra quân, lễ báo công, hội thi... kết hợp với việc dâng hoa, viếng hương và tham quan.

Trần Lê Quỳnh Anh - sinh viên Trường Cao đẳng Đức Trí (Đà Nẵng) chia sẻ, khi được nghe thuyết minh về những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người trẻ càng hiểu thêm những ký ức lịch sử oai hùng của dân tộc. Còn Nguyễn Lê Đông Anh - học sinh lớp 8 Trường THCS Phan Châu Trinh (Điện Bàn) cho biết: “Khi dâng hương và nghe thuyết minh, giới thiệu về tượng đài, em cảm thấy rất xúc động và hiểu hơn về lịch sử nước nhà cũng như sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng”. Theo anh Trịnh Long Tường - Bí thư Đoàn xã Thăng Phước (Hiệp Đức), năm nay, đoàn xã đưa học sinh, đoàn viên thanh niên của xã về nguồn tại Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng để các bạn trẻ hiểu hơn về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, cảm nhận những cống hiến, hy sinh, đóng góp của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Từ đó sẽ cố gắng, phấn đấu hơn trong học tập và rèn luyện…

CHÂU NỮ - AN TRƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng: "Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO