Quáng gà với... vịt

TƯ RUỘNG 30/09/2014 09:16

Tuần rồi, nghe tin cúm A/H5N1 tái bùng phát tại huyện Đại Lộc, Tư tôi liền về địa phương này tìm hiểu công tác phòng chống dịch. Nhìn đội ngũ thú y cùng lực lượng thanh niên xung kích gom 376 con vịt của mình bỏ vào bao tải rồi chở đi tiêu hủy, giọng anh Ba Đại An ở xã miền núi Đại Lãnh buồn rười rượi: “Khổ thiệt, nếu con vi rút cúm quái ác ấy không xuất hiện thì chừng 10 ngày nữa vợ chồng tui sẽ đồng loạt xuất chuồng bầy vịt ni và có tệ mấy cũng thu được 45 triệu đồng. Bây giờ, cả vốn lẫn lời đều tiêu tan, cái gánh nợ nần càng thêm nặng”. Anh Ba dứt lời, Tư Ruộng liền nói: “Thôi, thế thời, thời thế, thời phải thế, ông anh ơi. Mà thằng em nghĩ cũng tại thời gian qua vợ chồng anh quá chủ quan trong khâu tiêm vắc xin phòng bệnh cúm cho đàn vịt nên chừ mới xảy ra chuyện buồn này. Mình lơ là thì mình phải chịu chứ trách cứ chi con vi rút nớ anh Ba”. Nghe vậy, anh Ba Đại An thở dài: “Chú Tư mi nói rứa là oan cho tui lắm đó. Ngày 17.8 anh bắt vịt con về nhà thả nuôi thì đến ngày 5.9 anh mua vắc xin cúm A/H5N1 chủng Re-6 chích ngừa cho toàn bộ 376 con theo đúng quy trình do ngành chuyên môn hướng dẫn. Vậy mà tới ngày 22.9 vịt vẫn bị nhiễm bệnh và chết hàng loạt. Như rứa, tui hỏi chú, biết làm răng phòng với chống”.

Để làm rõ nguyên nhân vì sao vịt đã chích ngừa vắc xin nhưng vẫn nhiễm dịch chết, Tư tôi vừa tìm gặp chú Chín Thú Y. Chú Chín cho biết, sở dĩ đàn vịt của anh Ba Đại An bị mắc bệnh là do chưa đảm bảo sức đề kháng trước vi rút cúm A/H5N1. Nói chi tiết hơn, theo cơ quan chuyên môn, sau 21 ngày kể từ lúc tiêm phòng thì vịt mới hình thành khả năng miễn dịch. Trong khi đó, bầy vịt của anh Ba Đại An chích vắc xin mũi 1 vào ngày 5.9 thì đến 22.9 cúm A/H5N1 xuất hiện và gây hại, nghĩa là mới được 17 ngày nên chưa nằm trong ngưỡng an toàn dịch bệnh. Đi sâu về vấn đề này, chú Chín Thú Y khuyến cáo: “Sau 14 ngày kể từ khi mua vịt con từ lò ấp trứng về thả nuôi thì bắt buộc người dân phải triển khai tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm mũi 1 và tiếp tục tiến hành chích ngừa mũi 2 cách mũi 1 đúng 21 ngày”. Theo chú Chín, nếu thực hiện không đúng hướng dẫn trên thì vịt đã tiêm phòng bị vi rút cúm tấn công chẳng phải là chuyện lạ.

Qua đây, Tư tôi mong bà con nhà nông mình tuân thủ nghiêm quy trình tiêm vắc xin phòng dịch để không bị quáng gà với… vịt.

TƯ RUỘNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quáng gà với... vịt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO