(QNO) - Hiện nay, hầu hết ruộng đậu phụng ở các địa phương của Quảng Nam đang giai đoạn ra hoa - đâm tia, lớn quả. Tuy nhiên, những ngày qua có nhiều diện tích bị nhiễm bệnh thối gốc mốc đen, thối gốc mốc trắng, lở cổ rễ, héo xanh vi khuẩn…
Theo ngành nông nghiệp Quảng Nam, đến nay nông dân trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã gieo trồng 7.225ha đậu phụng vụ đông xuân 2024 - 2025. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở các địa phương Thăng Bình, Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn, Núi Thành, Duy Xuyên.
Đáng chú ý, thời gian gần đây bệnh thối gốc mốc đen và thối gốc mốc trắng gây hại rải rác 75ha đậu phụng ở Đại Lộc, Quế Sơn, Tam Kỳ với tỷ lệ bệnh trung bình 1-2%, nơi cao 5%. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước cả tỉnh chỉ có 35ha đậu phụng bị nhiễm hai loại bệnh nêu trên.
Ngoài ra, bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh đốm lá, sâu khoang, sâu ăn lá… cũng phát sinh gây hại rải rác trên cây đậu phụng ở nhiều địa phương.