Bước vào năm mới 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam cùng hướng về kỷ niệm 50 năm Giải phóng quê hương (24/3) và 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (28/3). Không lãng quên quá khứ - đây là dịp để cùng nhau nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang, nhìn lại để cùng hướng tới tương lai vì Quảng Nam phát triển.
Cũng với ý nghĩa đó, từ số báo này, Báo Quảng Nam mở chuyên mục “Hướng đến kỷ niệm 50 năm Giải phóng quê hương (24/3/1975 - 24/3/2025) và 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2025)”.
Xuyên suốt chuyên mục là các tuyến bài tuyên truyền nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, quân và dân ta trong tiến trình đấu tranh giải phóng quê hương, đất nước và xây dựng Quảng Nam từ sau ngày giải phóng, nhất là từ ngày tái lập tỉnh (1997) đến nay.
Đồng thời khẳng định, trên chặng đường đã qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam luôn là ngọn cờ đầu, dẫn dắt nhân dân đi theo con đường cách mạng của Đảng. Qua đó, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng Quảng Nam ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.
Trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Quảng Nam là một trong những chiến trường ác liệt nhất, nơi nhân dân kiên cường bám trụ, chiến đấu anh dũng, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cả dân tộc. Máu xương của biết bao anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã đổ xuống để giành lại độc lập, tự do cho quê hương, đất nước.
Nhìn lại để không lãng quên chứ không phải ngủ quên trong quá khứ. Nhìn lại để làm động lực đi tới chứ không phải bằng lòng với thực tại.
Sau 50 năm giải phóng, Quảng Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Song, vẫn còn đó những thực tại hạn chế mà khi nhận diện đúng cũng chính là một trong những giải pháp để phát triển. Bởi, có nhận diện đúng thực trạng mới đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế, đề ra chiến lược, hướng đi phù hợp cho tương lai.
Buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Quảng Nam (Văn phòng Chính phủ cũng vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng về buổi làm việc) đã giao quyền “tự quyết”, mở ra thời cơ thuận lợi cho Quảng Nam gỡ vướng những dự án, đề án để phát triển.
Những hạn chế và cả hướng đi tới đã được người đứng đầu Chính phủ chỉ ra. Cờ đã đến tay, vấn đề hiện nay và tương lai là người cầm quân phải phất cờ, điều khiển đội ngũ sao cho “suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó”, như thế mới có thể đi đến thắng lợi.
Ngày 19/2 tới, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 29 xem xét, quyết định việc thành lập, hợp nhất, sáp nhập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định của cấp có thẩm quyền.
Đồng thời phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh sau khi sắp xếp; quyết định biên chế công chức và phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị, địa phương (khối chính quyền) tỉnh Quảng Nam.
Nguồn lực bắt nguồn tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới. Sắp xếp bộ máy cũng là kỳ vọng đổi mới tư duy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Kỷ niệm 50 năm giải phóng và 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh là dịp để mỗi người con xứ Quảng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu, góp phần xây dựng Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Với ý chí quyết tâm, khát vọng vươn lên, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Quảng Nam nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành công, hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng của khu vực miền trung.