Xã hội

Quảng Nam có hơn 700 phụ nữ làm chủ sở hữu doanh nghiệp trong năm 2023

MỸ LINH 21/02/2024 15:28

(QNO) - Sáng nay 21/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.

dscf0262.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. Ảnh: M.L

Năm 2023, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, ngành và địa phương tham mưu thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đạt nhiều kết quả.

Trên lĩnh vực chính trị, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển 3 cán bộ lãnh đạo, quản lý; kết nạp 1.045 đảng viên nữ (đạt 51,4%); 45 cán bộ nữ được bồi dưỡng chính trị trình độ cao cấp, 161 cán bộ nữ bồi dưỡng trình độ trung cấp.

Ở lĩnh vực kinh tế, lao động, có gần 930 nghìn lao động tham gia hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh, trong đó lao động nữ hơn 450 nghìn người (hơn 48%). Lao động nữ làm công ăn lương gần 186 nghìn người (hơn 41%).

Tỷ trọng nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng lao động nữ có việc làm là hơn 35%. Trong năm 2023, số lượng nữ làm chủ sở hữu doanh nghiệp là 701/2.177 người (hơn 32%).

dscf0251-2-.jpg
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phùng Văn Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.L

Ở lĩnh vực giáo dục, ngành đưa nội dung giới và bình đẳng giới theo hướng tích hợp vào các chương trình giáo dục trong nhà trường; thường xuyên rà soát, loại bỏ nội dung, hình ảnh thể hiện định kiến giới trong tài liệu giảng dạy.

Các cấp, ngành, địa phương chủ động phối hợp, kịp thời lên tiếng bảo vệ các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị xâm hại. Duy trì hoạt động hơn 400 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Trong đó, 100% nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng; 70% cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai hoạt động trợ giúp, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ngành, hội đoàn thể tăng cường quan tâm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, hướng đến mục tiêu bình đẳng giới, xây dựng một xã hội tiến bộ, bình quyền; tạo cơ hội tốt nhất để phụ nữ thể hiện vai trò, khả năng, cống hiến cho sự phát triển xã hội. Xóa bỏ, triệt tiêu tình trạng bạo lực đối với nữ giới, quan niệm trọng nam khinh nữ.

Ông Trần Anh Tuấn cũng đề nghị đổi mới cách làm, tổ chức các chương trình để lắng nghe tiếng nói của phụ nữ; quan tâm nắm chắc số lượng phụ nữ yếu thế, khó khăn, xác định địa chỉ cụ thể để có sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam có hơn 700 phụ nữ làm chủ sở hữu doanh nghiệp trong năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO