Quảng Nam đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn 15 ngư dân mất tích trên biển

D.LỆ 17/10/2023 10:56

(QNO) - Sáng nay 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký Công văn số 7065 gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngư dân Quảng Nam mất tích trên biển.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam và các lực lượng đang chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng lực lượng chức năng đang chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Ảnh: P.V

Theo báo cáo, Quảng Nam hiện có 2 tàu cá gồm QNa-90129 TS bị lốc xoáy đánh chìm và QNa-90927 TS bị sóng đánh chìm trên biển.

Vụ việc thứ nhất xảy ra lúc 1 giờ ngày 17/10. Theo đó, tàu cá QNa 90927-TS đang hoạt động tại tọa độ 13,32 độ Vĩ Bắc - 113,27 độ Kinh Đông (cách bờ biển TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 240 hải lý về hướng đông đông nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng bắc tây bắc) thì bị sóng đánh chìm.

Tàu cá QNa-91782 TS hoạt động gần đó đã vớt được 38 thuyền viên trên tàu cá QNa-90927 TS. Hiện còn ngư dân Nguyễn Duy Định (SN 1960, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) mất tích.

Tàu QNa-91782 TS đang tổ chức tìm kiếm và kêu gọi các tàu cá hoạt động gần đó hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích.

Tàu cá QNa-90927 TS do ông Trần Công Trường (SN 1981, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa - Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà ngày 5/10/2023. Tàu hành nghề câu mực với 39 lao động.

Tàu cá QNa-91782 TS do ông Trần Văn Kỵ (SN 1982, xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa ngày 5/10/2023. Tàu hành nghề câu mực với 52 lao động.

Vụ việc thứ hai xảy ra lúc 19 giờ 30 ngày 16/10. Theo đó, tàu cá QNa-90129 TS đang hoạt động tại tọa độ 13,37 độ Vĩ Bắc - 114,39 độ Kinh Đông (cách mũi An Hòa, Quảng Nam khoảng 370 hải lý về hướng đông nam, cách đảo Song Tử Tây ở Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng bắc bông bắc) thì bị lốc xoáy làm chìm tàu.

Tàu cá QNa-90039 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 40 thuyền viên tàu cá QNa-90129 TS, hiện còn 14 ngư dân mất tích.

Tàu QNa-90039 TS đang tổ chức tìm kiếm và kêu gọi các tàu cá hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm.

Tàu cá QNa-90129 TS do ông Lương Văn Viên (SN 1976, xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động.

Tàu cá QNa-90039 TS do ông Lương Văn Cam (SN 1972, xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 56 lao động.

Hiện nay số người mất tích của 2 tàu gặp nạn là 15 người. 

Để kịp thời cứu nạn ngư dân mất tích, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quan tâm chỉ đạo các lực lượng có liên quan hỗ trợ tìm kiếm.

Danh sách ngư dân mất tích trên biển.
Danh sách ngư dân mất tích trên biển.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn 15 ngư dân mất tích trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO