Biên giới - Hải đảo

Quảng Nam, Gia Lai và Kon Tum hiệp đồng quản lý, bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp

HỒNG ANH 08/03/2024 11:08

(QNO) - Chiều 7/3, tại tỉnh Kon Tum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 3 tỉnh Kon Tum, Quảng Nam và Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch hiệp đồng trong quản lý, bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp năm 2024.

anh-1-2-.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HỒNG ANH

Năm 2023, BĐBP 3 tỉnh chủ động, tích cực chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ và đồn biên phòng tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đảm bảo chặt chẽ, thường xuyên, liên tục và khép kín. Phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình hoạt động của địch và các loại đối tượng.

Giải quyết tốt các vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới tiếp giáp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Không ngừng đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán ma túy, vũ khí, chất nổ, khai thác, vận chuyển lâm thổ sản trái phép.

anh-2.jpg
Đại tá Trần Thanh Hải - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kon Tum (bên trái) và Đại tá Trần Mạnh Hùng - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Nam ký kết phối hợp. Ảnh: HỒNG ANH

BĐBP 3 tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã, huyện biên giới tiếp giáp xây dựng củng cố cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành Hiệp định về Quy chế biên giới, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 34 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền...

Các đơn vị cũng tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp tốt với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào và Campuchia để quản lý, bảo vệ biên giới chung.

Năm 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh thống nhất ký kết phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới tiếp giáp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam, Gia Lai và Kon Tum hiệp đồng quản lý, bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO