Quảng Nam nằm trong nhóm 10 tỉnh giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia thấp

DIỄM LỆ 11/12/2023 09:37

(QNO) - Sáng nay 11/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến với 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp năm 2023 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì.

Cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương giải ngân thấp. Ảnh: D.L
Cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương giải ngân thấp. Ảnh: D.L

Theo báo cáo tổng hợp của Bộ Kế hoạch - đầu tư, đến ngày 30/11/2023 tình hình giải ngân vốn đầu tư công của 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp (bao gồm cả vốn đầu tư của năm 2022 kéo dài sang năm 2023) là Quảng Nam khoảng 862,2 tỷ đồng (đạt 53% kế hoạch), Điện Biên khoảng 880 tỷ đồng (đạt 50% kế hoạch), Hòa Bình khoảng 631,7 tỷ đồng (đạt 55% kế hoạch), Hà Tĩnh khoảng 149,8 tỷ đồng (đạt 42% kế hoạch), Quảng Bình khoảng 348,9 tỷ đồng (đạt 57% kế hoạch)...

Những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các chương trình MTQG được nhắc đến như công tác xây dựng, ban hành một số quy định về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG phải sửa đổi, bổ sung, cập nhật nhiều do trong thực tiễn thực hiện vẫn còn phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập chưa được quy định đầy đủ.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh kiểm tra tại Quảng Nam vào đầu tháng 12/2023. Ảnh: D.L
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh kiểm tra tình hình thực hiện chương trình MTQG tại Quảng Nam vào đầu tháng 12/2023. Ảnh: D.L

Một số văn bản trả lời kiến nghị trong thực hiện chương trình MTQG chưa thực sự rõ ràng dẫn đến việc chỉ đạo thực hiện gặp khó khăn, cụ thể như nội dung trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên không phải là đối tượng thụ hưởng các nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc 2 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Dự án 3 chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa rõ đối tượng, nội dung...

Một số chỉ tiêu cụ thể trong thực hiện giảm nghèo bền vững còn thấp, chưa bền vững; một bộ phận nhỏ người dân vẫn còn tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa có ý thức và hỗ trợ người khác vươn lên thoát nghèo bền vững...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn báo cáo tình hình thực hiện tại Quảng Nam. Ảnh: D.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn báo cáo tình hình thực hiện tại Quảng Nam. Ảnh: D.L

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã báo cáo những khó khăn của Quảng Nam cũng như các tỉnh trong nhóm giải ngân thấp. Tỉnh đã có nhiều cố gắng, sau khi các bộ ngành tháo gỡ thì tiến độ thực hiện các chương trình được khơi thông hơn. Quảng Nam có 6 huyện thụ hưởng cả 3 chương trình, nguồn vốn nhiều nên áp lực giải ngân lớn.

Việc thẩm định phê duyệt dự án đầu tư do phòng kinh tế - hạ tầng cấp huyện, ít người nhưng danh mục công việc quá nhiều, nên tiến độ chậm. Sau khi phát hiện khó khăn này thì tỉnh đã trưng dụng tất cả cán bộ có chuyên môn cùng thực hiện mới đạt tiến độ thẩm định.

Việc thiếu hụt nguyên liệu xây dựng, vướng cơ chế không khai thác được nguyên liệu tại chỗ nên vận chuyển từ đồng bằng lên miền núi khiến giá đội lên cao, thiếu hụt nguyên liệu cho việc thi công công trình. Điều kiện thời tiết miền núi mưa liên tục nên thi công rất khó.

Quảng Nam cam kết mức độ giải ngân đến cuối năm đạt 80% kế hoạch vốn đầu tư, vốn sự nghiệp đạt trên 60% kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam nằm trong nhóm 10 tỉnh giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia thấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO