An ninh trật tự

Quảng Nam nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông

T.CÔNG 15/03/2024 07:45

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Nam triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

img_1339.jpg
Lực lượng CSGT đã tập trung tuần tra, huy động 100% lực lượng trong Tết Nguyên đán vừa qua. Ảnh: T.C

Ngay từ những ngày đầu triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Quảng Nam đã tổ chức hàng loạt buổi tuyên truyền ở địa phương từ đồng bằng đến miền núi nhằm cung cấp kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn...

Tại các trường học nằm trên tuyến quốc lộ (QL) 1, Phòng CSGT xây dựng các video clip ghi nhận thực tế tại chính địa điểm tuyên truyền, chỉ rõ những vi phạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông để thu hút sự quan tâm của học sinh, tăng tính tương tác.

Bà Phạm Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương (Thăng Bình) chia sẻ, với 1.200 học sinh ở 3 khối lớp, trường nằm sát QL 1, có lưu lượng phương tiện cao nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

“Trường THPT Hùng Vương là một trong những trường học đầu tiên triển khai thực hiện Chỉ thị 34 về đảm bảo an toàn giao thông trong nhà trường, thường xuyên phối hợp với CSGT để tăng cường tuyên truyền cho học sinh.

Việc trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn và xây dựng văn hóa giao thông ngay từ nhà trường có ý nghĩa rất lớn đối với các em” - bà Huyền chia sẻ.

img_7978.jpg
Các tổ kiểm soát nồng độ cồn duy trì được hiệu quả, giảm thiểu tai nạn giao thông rõ rệt. Ảnh: T.C

Một trong những hoạt động đáng chú ý là lực lượng CSGT kết hợp các đội tuần tra tặng mũ bảo hiểm cho người về quê đón tết, phát các tấm thiệp chúc mừng xuân gắn với thông tin tuyên truyền an toàn giao thông...

Lãnh đạo Phòng CSGT cho hay, năm nay tất cả cán bộ, chiến sĩ CSGT đón tết trên đường làm nhiệm vụ. Trong bối cảnh tình hình lưu lượng phương tiện tăng rất nhanh, hạ tầng giao thông nhiều hạn chế, tuần tra kiểm soát dày đặc là giải pháp khá hữu hiệu để ngăn ngừa tai nạn giao thông.

Thống kê từ Phòng CSGT Công an Quảng Nam cho hay, từ ngày 11/1 - 9/3, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Toàn tỉnh xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người chết, 61 người bị thương, so với thời gian trước liền kề giảm 30 vụ, giảm 12 người chết, giảm 30 người bị thương. Con số này so với cùng kỳ năm 2023 giảm 5 vụ, giảm 29 người chết.

[Video] - Lực lượng CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên tết.

Đó là kết quả đáng ghi nhận sau khi CSGT tổ chức hơn 2.500 đợt tuần tra kiểm soát với sự huy động đến hơn 12.600 lượt cán bộ chiến sĩ.

Qua các đợt kiểm tra, CSGT phát hiện hơn 9.100 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính 28,5 tỷ đồng; tạm giữ hơn 3.900 phương tiện, tăng 4.354 trường hợp, tăng hơn 16 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng CSGT Công an Quảng Nam nói, nhờ sự vào cuộc của lực lượng CSGT, tình hình tai nạn giao thông có liên quan đến nồng độ cồn giảm rõ rệt. Riêng trên tuyến QL 1 chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn mà người điều khiển phương tiện có vi phạm nồng độ cồn.

“Thời gian tới, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến vào tất cả khung giờ, kể cả ngày nghỉ” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO