Tài chính - Thị trường

Quảng Nam nỗ lực kiểm soát buôn lậu

VIỆT NGUYỄN 02/04/2024 12:10

Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý thị trường Quảng Nam đã xử lý nhiều vụ buôn lậu trên địa bàn tỉnh. Ngành chức năng tiếp tục đấu tranh đẩy lùi nạn buôn lậu với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

thi-truong.png
Ngành chức năng xử lý hàng hóa buôn lậu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Q.VIỆT

Xử lý nhiều vụ buôn lậu

Qua theo dõi, thu thập, thẩm tra, xác minh thông tin, mới đây, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Quảng Nam) tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH MTV Thương mại & dịch vụ phụ kiện Q.T. tại phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, do ông N.Q.T. làm người đại diện theo pháp luật.

Qua kiểm tra, ngành chức năng phát hiện công ty trên đã có hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính; lập hồ sơ tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa vi phạm gồm 2.661 đơn vị sản phẩm là phụ kiện phục vụ xây dựng với tổng trị giá hơn 59 triệu đồng, trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Ông Lê Cần - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam cho biết, trong quý I-2024, đơn vị đã tiến hành 4 vụ kiểm tra các mặt hàng thuốc lá ở Tam Kỳ và Núi Thành, xử phạt 3 vụ buôn lậu, xử phạt tổng số tiền 13,5 triệu đồng, tiêu hủy 320 gói thuốc lá với tổng giá trị 7,24 triệu đồng.

Hiện nay, các đường dây vận chuyển thuốc lá lậu được tổ chức hoạt động rất chuyên nghiệp. Các đối tượng thường hoạt động vào ban đêm, liên tục thay đổi địa điểm tập kết hàng hóa.

Thuốc lá lậu được ngụy trang cất giấu rất tinh vi, vận chuyển tiêu thụ bằng nhiều hình thức. Để qua mặt các lược lượng chức năng, một số đối tượng sử dụng hình thức thuê xe tải để vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn...

Mới đây, sau khi tiếp nhận, thẩm tra xác minh nguồn tin báo của người dân về hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh P.N.T. tại thị trấn Núi Thành.

Ông T. đang sử dụng website thương mại điện tử để bán hàng thể dục, thể thao nhưng không thông báo với cơ quan nhà nước. Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính, phạt tiền ông T. 15 triệu đồng.

Theo ông Lê Cần, môi trường kinh doanh thương mại điện tử đã tạo thuận lợi cho các hành vi buôn lậu trên địa bàn tỉnh. Trong quý I, đã kiểm tra, xử lý 5 vụ, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 53,5 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá 100 triệu đồng.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc buôn lậu qua sàn thương mại điện tử với tính chất phức tạp, nhiều đối tượng tham gia, số lượng tang vật có giá trị cao, xâm phạm đến lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Tiếp tục đấu tranh

Dự báo trong thời gian tới, lợi dụng môi trường thương mại điện tử để buôn lậu sẽ còn có diễn biến phức tạp, khó lường.

Ông Lê Cần cho biết, ngành chức năng đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường nắm rõ địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại điện tử; ứng dụng khoa học công nghệ để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu.

Cục Quản lý thị trường tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng, hải quan… để thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu qua thương mại điện tử được đồng bộ, hiệu quả hơn.

Theo phân tích của ngành chức năng, hoạt động buôn bán, vận chuyển rượu lậu vẫn đang diễn ra phức tạp về quy mô, thủ đoạn, cách thức tổ chức tiêu thụ. Rượu lậu được các đầu nậu “phù phép” trà trộn cùng các loại hàng hóa khác để qua mắt cơ quan chức năng và người tiêu dùng.

Ông Lương Viết Tịnh - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam cho biết, ngành chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, hải quan để kiểm soát chặt, phát hiện, bắt giữ, xử lý hành vi vận chuyển, buôn lậu rượu qua đường biên giới.

Giải pháp mạnh là phối hợp giữa các cơ quan, nhất là công an để tập trung nguồn lực “tổng công kích” vào những ổ nhóm, đường dây buôn bán, nhập lậu rượu.

Do chênh lệch về thuế suất quá lớn nên thuốc lá lậu mang lại nguồn lợi bất chính lớn cho các đối tượng buôn bán, vận chuyển. Buôn lậu thuốc lá trốn tránh được 135% thuế nhập khẩu, 75% thuế tiêu thụ đặc biệt… nên các đối tượng buôn lậu luôn tìm mọi thủ đoạn để đưa thuốc lá lậu vào thị trường nội địa tiêu thụ.

Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực hơn nữa trong kiểm tra, đấu tranh, xử lý các ổ nhóm, đối tượng buôn lậu thuốc lá để làm trong sạch thị trường, chống thất thu ngân sách.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam nỗ lực kiểm soát buôn lậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO