Quốc phòng - An ninh

Quảng Nam nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

DIỄM LỆ 20/03/2024 14:58

(QNO) - Sáng nay 20/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75, ngày 6/12/2013 và Quyết định số 35, ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2014 - 2023.

anh-2.jpg
Quang cảnh hội nghị tổng kết thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: D.L

Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các địa phương trong toàn tỉnh.

Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế Quốc Mỹ, địa bàn Quảng Nam có nhiều đơn vị của bộ, quân khu cùng với lực lượng vũ trang địa phương tham gia chiến đấu nên sự hy sinh, tổn thất rất lớn. Trong tổng số 149.928 liệt sĩ quân đội hy sinh trên địa bàn Quân khu 5 thì tại Quảng Nam có đến hơn 65.000 liệt sĩ.


Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, do đặc thù của chiến tranh, nên phần lớn các đơn vị quân đội sau khi kết thúc chiến đấu và chuyển vị trí công tác không có điều kiện bàn giao đầy đủ thông tin về mộ liệt sĩ (sơ đồ mộ chí). Mặt khác, Quảng Nam có địa hình phức tạp, nhất là các khu căn cứ kháng chiến, vùng rừng núi rộng lớn, nhiều lực lượng tham gia chiến đấu hy sinh, thời gian chôn cất đã lâu, ảnh hưởng của lũ lụt hàng năm làm thay đổi hiện trạng mộ chí,... nên việc khảo sát, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt rất khó khăn.

Từ sau ngày đất nước thống nhất đến nay, toàn tỉnh đã được Nhà nước công nhận hơn 65.000 liệt sĩ, 7.475 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng và truy tặng, hàng chục vạn thương, bệnh binh...

Cùng với nỗ lực tái thiết, xây dựng quê hương, công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả. Đến nay, toàn tỉnh đã quy tập được gần 60.000 hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng trong các nghĩa trang và hơn 20.000 mộ liệt sĩ do gia đình quản lý ở nghĩa trang gia tộc.

Giờ phút thiêng liêng đưa hà
Đưa hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang. Ảnh: L.X

Trong 10 năm qua, thực hiện chính sách của Nhà nước, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515), cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai sâu rộng đến từng địa phương, cơ sở xã, phường, thị trấn và nhân dân.

Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; đã quy tập được 745 hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng trong nghĩa trang. Công tác tiếp nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức chu đáo, trang trọng thể hiện lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Tiếp tục nghĩa cử cao cả

Hiện nay Quảng Nam vẫn còn hơn 7.000 liệt sĩ chưa tìm kiếm được và hơn 22.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo Đại tá Trương Công Thuận - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công tác tìm kiếm, quy tập hiện gặp nhiều khó khăn, như thời gian liệt sĩ hy sinh đã lâu, khi khai quật khó phát hiện hài cốt, di vật vì đã bị phân hủy.

Hạ tầng giao thông ở vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn, địa hình thay đổi; nhân chứng, người biết rõ thông tin về hài cốt liệt sĩ nay tuổi cao, sức yếu, trí nhớ giảm. Hệ thống sổ sách quản lý lưu trữ, ghi chép danh sách liệt sĩ còn thiếu nhiều thông tin gây khó khăn cho việc xác minh, tra cứu.

anh-3.jpg
Hài cốt liệt sĩ được quy tập vào nghĩa trang trong một đợt tìm kiếm. Ảnh: L.X

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 10 năm qua.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết sẽ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và các thông tư, hướng dẫn thực hiện của Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thực hiện chặt chẽ, kịp thời các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tập thể, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ... Đây là nghĩa cử cao cả, thiết thực nhất để tri ân sự hy sinh của liệt sĩ, đáp ứng phần nào nguyện vọng, mong ngóng của gia đình liệt sĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO