Quế Hiệp nỗ lực về đích nông thôn mới

MAI NHI - DUY THÁI 21/02/2022 08:27

Xã Quế Hiệp (Quế Sơn) đã hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2022.

Diện mạo nông thôn Quế Hiệp ngày càng khởi sắc. Ảnh: T.N
Diện mạo nông thôn Quế Hiệp ngày càng khởi sắc. Ảnh: T.N

Huy động nhiều nguồn lực

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Quế Hiệp tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chung sức xây dựng xã nông thôn mới (NTM), khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Ông Đinh Cư - Phó Chủ tịch Hội CCB xã cho biết, cả 3 chi hội CCB trong xã đã xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường như tuyến đường tự quản, không rải vàng mã trên đường đưa tang.

Từ năm 2016 đến nay xã Quế Hiệp đã huy động tổng nguồn vốn hơn 52,5 tỷ đồng; trong đó, vốn trực tiếp từ chương trình NTM là 12,1 tỷ đồng, còn lại là vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác. Từ nguồn vốn trên, hơn 5 năm qua Quế Hiệp xây dựng mới 14,7km đường ĐH, 7km đường ĐX, 12km đường trục thôn (đạt tỷ lệ 100%), 12km đường ngõ xóm (đạt tỷ lệ 86,7%). Đồng thời kiên cố hóa 22,8km kênh mương, mở mới hơn 21km đường giao thông nội đồng. Xã cũng xây dựng, nâng cấp nhiều công trình dân sinh như cầu Miếu đi khu du lịch suối Tiên, cầu Sông Cái, cầu Bìn Nin; các hạng mục của trường mẫu giáo, THCS, nghĩa trang liệt sĩ và công trình điện hạ thế.

Hội CCB xã còn vận động hội viên di dời 30 chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở. Hội CCB xã cũng đóng góp gần 5 triệu đồng làm 142 bảng hiệu tuyên truyền tại hộ gia đình với nội dung hưởng ứng chủ trương “1 không, 3 có” (không vứt rác thải, chất thải súc vật chết gây ô nhiễm môi trường; có hố xí hợp vệ sinh, có thùng rác gia đình, có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung) của Huyện ủy Quế Sơn.

Đặc biệt, năm 2021 CCB trong xã hiến hơn 12.000m2 đất để chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, tiêu biểu như hộ ông Đinh Hữu Hoàng hiến 2.100m2 , hộ ông Lê Phước Tường hiến 1.423m2 .

Ông Nguyễn Văn Hà - Bí thư Đảng ủy xã Quế Hiệp cho biết, để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, những năm qua Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo Mặt trận và các hội đoàn thể vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí “mềm”.

Trong đó, đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường sống sạch đẹp. Đến nay, xã đã xây dựng được 8 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 6,2km; di dời 45 chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường; vận động và hỗ trợ nhân dân xây dựng 15 khu vườn mẫu và cải tạo 33 khu vườn tạp. Cùng với đó, Đảng ủy xã Quế Hiệp ban hành các nghị quyết chuyên đề về tập trung huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh...

“Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã, đến nay Quế Hiệp đã đạt 17/19 tiêu chí NTM. Từ nay đến cuối năm 2022, địa phương phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là thu nhập và cơ sở vật chất văn hóa để về đích NTM. Hiện nay, Quế Hiệp tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm văn hóa xã; xây dựng tường rào, cổng ngõ, khán đài, trồng cây xanh khu thể thao của xã và 3 nhà văn hóa thôn” - ông Nguyễn Văn Hà nói thêm.

Nâng cao đời sống người dân

Theo ông Bùi Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Hiệp, thời gian qua xã tập trung phát triển nhiều mô hình kinh tế nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương. Với lợi thế đất gò đồi, Quế Hiệp hỗ trợ người dân triển khai các mô hình trồng cỏ nuôi bò thịt, bò cái lai sinh sản.

Chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ bò giống nhằm giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế hộ. Ảnh: T.N
Chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ bò giống nhằm giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế hộ. Ảnh: T.N

Trong 5 năm qua, địa phương đã hỗ trợ hơn 60 con bò giống cho người dân; riêng năm 2020 từ nguồn vốn phát triển sản xuất đã hỗ trợ 300 triệu đồng cho một số hộ dân nuôi bò 3B.

Đến nay, tổng đàn bò của xã tăng lên gần 600 con. Địa phương còn thu hút được 2 doanh nghiệp đến đầu tư xây dựng 2 khu chăn nuôi tập trung tại thôn Nghi Sơn và thôn Lộc Thượng.

Quế Hiệp cũng đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh tế rừng. Hiện nay, toàn xã có tổng cộng 2.709ha rừng keo nguyên liệu. Nhờ chú trọng đầu tư phân bón và thường xuyên phát dọn thực bì, chỉ sau 4 năm nông dân Quế Hiệp đã thu lợi từ cây keo. Mỗi năm người dân địa phương khai thác bán ra thị trường 500ha keo nguyên liệu và bình quân 1ha thu về khoảng 72 triệu đồng.

Quế Hiệp hiện có 290ha đất trồng lúa. Nhờ tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, đưa các loại giống mới vào sản xuất đại trà và áp dụng hiệu quả các gói kỹ thuật canh tác tiên tiến nên năng suất không ngừng tăng lên. Năm 2021, năng suất lúa bình quân của xã đạt 55 tạ/ ha, tăng 4 tạ/ha so với cách đây 5 năm...

Chính quyền địa phương cũng luôn khuyến khích, tiếp sức người dân trong việc phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ nhằm nâng cao nguồn thu nhập. Toàn xã hiện có 50 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

“Năm 2021 thu nhập bình quân đầu người của Quế Hiệp đạt 41 triệu đồng, tăng 20,5 triệu đồng so với năm 2015. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 3,5%, giảm 12,3% so với năm 2015. Năm 2022 này, địa phương phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người lên 46 triệu đồng” - ông Bùi Văn Hải nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quế Hiệp nỗ lực về đích nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO