Quế Phú nỗ lực xây dựng nông thôn mới

MAI NHI –  HOÀI PHI 17/03/2014 10:28

Là địa phương có xuất phát điểm thấp nhưng gần 2 năm qua nhờ phát huy tối đa nội lực và tranh thủ sự hỗ trợ từ nhiều phía, bộ mặt nông thôn ở xã Quế Phú (Quế Sơn) đã thay đổi rõ nét...

Chú trọng phát triển nông nghiệp

Bà Nguyễn Thị Hiền (thôn Đồng Tràm Tây, xã Quế Phú) cho biết, bà có 20 sào đất lúa trên cánh đồng Kỳ Đà. Năm 2011 trở về trước, diện tích này được chia thành 23 thửa nằm rải rác ở nhiều nơi. Sau khi dồn điền đổi thửa (DĐĐT), bây giờ đã giảm còn 12 thửa, bình quân mỗi thửa rộng hơn 800m2. Bà Hiền nói: “Trước đây, để phun thuốc chừng đó diện tích phải mất hết cả ngày, còn chừ thì khoảng 3 tiếng đồng hồ là xong. Không những thế, nhờ nước tưới đảm bảo nên năng suất lúa tăng từ 300 lên 350kg/sào”.

Chợ Mộc Bài được xây dựng khang trang. Ảnh: M.N
Chợ Mộc Bài được xây dựng khang trang. Ảnh: M.N

Ông Trần Ngọc Anh - cán bộ khuyến nông xã Quế Phú cho hay, những năm gần đây địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác DĐĐT. Hiện nay Quế Phú đã thực hiện DĐĐT ở tất cả 12 thôn với tổng diện tích 389ha, chiếm hơn 80% đất lúa trên toàn xã. Thời gian qua xã cũng đẩy mạnh việc liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức cho nông dân sản xuất giống lúa hàng hóa và nếp cao sản theo hướng tập trung với phương thức bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Bà Lê Thị Trang – một người dân địa phương cho biết, đông xuân năm ngoái bà canh tác 10 sào nếp cao sản. Nhờ thời tiết thuận lợi và được cán bộ khuyến nông cơ sở hướng dẫn kỹ thuật bài bản nên năng suất đạt 320kg/sào. Với giá bán 9.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, bà Trang thu về 2,2 triệu đồng/sào.

Quế Phú hiện có 453ha đất lúa, trong đó khoảng 110ha chuyên sản xuất lúa giống chất lượng cao và nếp, mỗi vụ 1ha cho mức lãi ròng gần 45 triệu đồng. Nhờ chú trọng đầu tư nhiều khâu, 3 năm trở lại đây 343ha đất canh tác lúa thương phẩm ở địa phương này cũng luôn cho năng suất cao. Nếu năm 2010 trở về trước, năng suất lúa bình quân chỉ đạt 55 tạ/ha thì nay tăng lên 65 tạ/ha. Đồng ruộng không còn manh mún, những năm qua nông dân Quế Phú đầu tư mua sắm nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê, hiện toàn xã có 57 máy cày, 11 máy gặt đập liên hợp nên thuận lợi trong việc làm đất, thu hoạch. Ông Đồng Phước Thoại - Chủ tịch UBND xã cho biết, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi nên giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp hằng năm của Quế Phú luôn đạt cao, riêng năm 2013 đạt 50,7 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước...

Đầu tư cơ sở hạ tầng

Đến nay Quế Phú đã hoàn thành 7/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, gồm: điện, chợ nông thôn, nhà ở dân cư, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội. Các tiêu chí như quy hoạch, trường học, giao thông, văn hóa, môi trường đều đạt hơn 70%, không có tiêu chí đạt dưới 50%. Năm 2014 này, xã phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí là quy hoạch, trường học, y tế và nỗ lực về đích vào cuối năm 2018, trước 2 năm so với mục tiêu đề ra.
Gần 2 năm qua, tổng nguồn vốn Quế Phú đầu tư cho chương trình này là 37 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 17 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 3 tỷ đồng, còn lại từ sự hỗ trợ của doanh nghiệp, ngân sách xã và nguồn vốn tín dụng.

Mấy chục năm qua, việc kinh doanh, buôn bán của các tiểu thương ở chợ Mộc Bài luôn gặp khó khăn vì điểm chợ này đã xuống cấp, lại nằm sát quốc lộ 1 nên trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường không đảm bảo. Trước tình trạng đó, năm 2012 UBND xã Quế Phú đầu tư 3,5 tỷ đồng xây dựng một ngôi chợ mới đạt theo tiêu chí nông thôn mới (NTM). Chợ mới này cách chợ cũ 400m, gồm lồng chợ, các dãy ki ốt, khu thu gom rác thải, nhà vệ sinh công cộng, tường rào, cổng ngõ, sân đường nội bộ, hệ thống thoát nước, điện, thiết bị phòng cháy chữa cháy… nên đã giải quyết bài toán về an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh của 150 hộ, tăng gấp 3 lần so với trước đây.

Hai năm gần đây, Quế Phú rất quan tâm đến việc đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu. Theo đó, giữa năm 2012 đến nay xã đã bê tông hóa thêm 4km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng. Cạnh đó, tranh thủ sự hỗ trợ từ nhiều phía, địa phương cũng tiến hành sửa chữa cầu phao, thi công nhà tránh lũ ở thôn Trà Đình 2, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến đường ĐH Mộc Bài – Trà Đình và xây mới 4 phân hiệu của trường mẫu giáo Quế Phú. Hiện nay, các trường tiểu học và THCS của xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1, riêng trường mẫu giáo đang phấn đấu để được công nhận đạt chuẩn trong năm học tới.

Theo ông Đồng Phước Thoại, 4 năm trở lại đây, nhờ địa phương tích cực vận động nên các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 4,7 tỷ đồng xóa 236 ngôi nhà tạm cho những gia đình chính sách và hộ nghèo. Nhờ vậy, đến thời điểm này nhà ở dân cư trên địa bàn được kiên cố hóa chiếm tỷ lệ hơn 80% theo chuẩn NTM. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 12,4%, giảm 16% so với năm 2008; thu nhập bình quân đầu người gần 12 triệu đồng/người/năm, tăng 15,6% so với năm 2012; hàng năm có hơn 95% hộ đạt gia đình văn hóa...

MAI NHI –  HOÀI PHI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quế Phú nỗ lực xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO