Quế Sơn chủ động sản xuất vụ đông xuân

MAI LINH – DUY THÁI 14/12/2021 07:44

Theo kế hoạch vụ đông xuân 2021 – 2022, nông dân huyện Quế Sơn tổ chức gieo sạ tổng cộng 3.630ha lúa, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân sản xuất vụ mới.

Thời gian qua, Quế Sơn ưu tiên nguồn lực đầu tư sửa chữa hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo nước tưới cho cây trồng trong vụ đông xuân. Ảnh: T.L
Thời gian qua, Quế Sơn ưu tiên nguồn lực đầu tư sửa chữa hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo nước tưới cho cây trồng trong vụ đông xuân. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND xã Quế Phong cho biết, đông xuân 2021 – 2022, nông dân địa phương sẽ gieo sạ 305ha lúa. Vụ này, người dân trên địa bàn xã được hỗ trợ 7.377kg lúa giống, chủ yếu là 2 loại giống lúa thuần VNR20 và Sơn Lâm 1 với tổng trị giá 184 triệu đồng.

Để đảm bảo cung ứng nguồn nước tưới cho vụ sản xuất này, thời gian qua xã tiếp tục kiên cố hóa 2,2km kênh mương nội đồng và được cấp trên đầu tư nâng cấp hồ Hố Giếng với kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

“Đến nay, toàn xã Quế Phong đã có 230ha đất lúa chủ động nước tưới. Theo dự kiến, năm 2022 địa phương sẽ tiếp tục huy động nguồn vốn nối dài tuyến kênh KN1-1 từ hồ chứa nước An Long dẫn về khu vực Đồng Hề. Cạnh đó, xây mới tuyến kênh Cây Xoài và tuyến kênh Đập Đình để phục vụ sản xuất nông nghiệp” – ông Sơn nói.

Ông Lưu Văn Thành – Phó Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn cho biết, vụ đông xuân năm nay toàn huyện gieo trồng tổng cộng 3.830ha cây lương thực có hạt, trong đó diện tích lúa là 3.630ha và bắp 200ha.

Lịch gieo sạ lúa chia làm 2 trà, bắt đầu từ ngày 30.12.2021 đến 10.1.2022. Địa phương sử dụng nhóm giống lúa có thời gian sinh trưởng từ dưới 105 - 115 ngày như Thiên ưu 8, TBR225, ĐT100, BC15, Hà Phát 3, Đài thơm 8, VNR20, Sơn Lâm 1, VNR10, Q.Nam9, QB19, HT1, Bắc Thịnh, HN6, KD18, PC6, Hương Châu 6, QS88… Cơ cấu nhóm giống chủ lực 60% diện tích, nhóm giống bổ sung 30% diện tích, nhóm giống triển vọng 10% diện tích.

Nông dân Quế Sơn làm đất chuẩn bị sản xuất vụ lúa đông xuân 2021 - 2022. Ảnh: T.L
Nông dân Quế Sơn làm đất chuẩn bị sản xuất vụ lúa đông xuân 2021 - 2022. Ảnh: T.L

Theo ông Lưu Văn Thành, để đảm bảo nước tưới cho sản xuất lúa vụ đông xuân 2021 - 2022, ngoài việc kịp thời sửa chữa và khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa bão thì trong năm 2021 này Quế Sơn đã đầu tư xây mới hơn 10,7km kênh mương nội đồng ở các địa phương với tổng kinh phí hơn 7,2 tỷ đồng. Từ đó, mở rộng diện tích lúa chủ động nước tưới thêm 198ha.

“Huyện cũng tập trung chỉ đạo các xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Hiệp, Quế Phú phối hợp các doanh nghiệp xây dựng dự án sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm chất lượng cao trên diện tích 320ha với kinh phí hỗ trợ khoảng 1,7 tỷ đồng.

Các địa phương xây dựng phương án hỗ trợ người dân áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa với kinh phí hỗ trợ 1,75 tỷ đồng. Ngành nông nghiệp huyện và chính quyền cơ sở tích cực hướng dẫn nhà nông chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên hơn 60ha đất lúa ở những nơi sản xuất bấp bênh” – ông Thành nói.

Theo ông Nguyễn Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, vụ đông xuân có tác động rất lớn đến việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp của cả năm 2022. Do vậy, UBND huyện tập trung chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm lịch thời vụ và cơ cấu giống. Không cơ cấu giống dài ngày (hơn 115 ngày), chỉ sử dụng các giống trung và ngắn ngày. Tăng cường đổi mới công tác tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nhất là kiến thức phòng trừ sâu bệnh cho người dân. Phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình cung ứng phân bón trả chậm. Đồng thời tích tụ ruộng đất, nhân rộng các mô hình sản xuất lúa hiệu quả...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quế Sơn chủ động sản xuất vụ đông xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO