Chính trị

Quế Sơn gặp mặt kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương

DUY THÁI 25/03/2024 21:06

(QNO) - Chiều 25/3, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng huyện Quế Sơn (26/3/1975 - 26/3/2024).

gap-mat-qs.jpg
Quang cảnh gặp mặt kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng huyện Quế Sơn. Ảnh: DUY THÁI

Ông Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn cho biết, cách đây 49 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Khu ủy Khu 5 và Tỉnh ủy Quảng Nam, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Quế Sơn đã anh dũng chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, lập nên những chiến công hiển hách, giải phóng huyện Quế Sơn, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Để có được hòa bình, độc lập, tự do hôm nay, các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng cả máu xương, bằng sự hy sinh không bù đắp được. Qua 2 cuộc kháng chiến, toàn huyện có 7.068 liệt sĩ, 4.744 thương bệnh binh cùng hàng nghìn liệt sĩ là con em mọi miền Tổ quốc đến chiến đấu hy sinh trên mảnh đất Quế Sơn.

Với cống hiến và hy sinh to lớn ấy, Đảng bộ, Nhân dân huyện Quế Sơn cùng 13 xã, thị trấn và 24 cá nhân vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 1.954 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; gần 29 nghìn người được tặng thưởng huân huy chương và bằng khen thành tích kháng chiến.

cam-doi(1).jpg
Lãnh đạo huyện Quế Sơn dâng hoa tại Tượng đài chiến thắng Quế Sơn. Ảnh: DUY THÁI

Phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quế Sơn luôn đoàn kết thống nhất, không ngừng nỗ lực, quyết tâm xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Hạ tầng kinh tế - xã hội được xây dựng ngày càng khang trang; diện mạo nông thôn và đô thị ngày một khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 7,52%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 47,57 triệu đồng (tăng 10,93 triệu đồng so với năm 2020); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,07%.

Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của địa phương thời gian đến là tiếp tục thực hiện tốt 3 khâu đột phá đã được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, XXV đề ra nhằm tạo sự chuyển biến hơn nữa trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phấn đấu hoàn thành xây dựng Quế Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng huyện Quế Sơn, lãnh đạo huyện đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền liệt sĩ Quế Sơn, Tượng đài chiến thắng Quế Sơn, Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quế Sơn gặp mặt kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO