Bảo vệ chủ quyền biển đảo

PHƯƠNG GIANG 13/02/2023 04:26

Chưa bao giờ biển yên vắng. Những cơn “sóng ngầm” vẫn luôn tiềm ẩn, đầy phức tạp, nguy cơ mất ổn định luôn chực chờ, nhất là những khu vực giáp ranh. Yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên biển đặt ra ngày càng cao.

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4033 lên đường tuần tra trên biển trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: T.C
Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4033 lên đường tuần tra trên biển trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: T.C

Năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại huyện Núi Thành) thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Xung đột quân sự Nga - Ucraina kéo dài gây bất ổn sâu sắc, mang tính toàn cầu, eo biển Đài Loan tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đe dọa hòa bình, ổn định khu vực.

Trong năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức gần 200 lần huy động tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển với hơn 42.000 hải lý tuần tra an toàn. Trong đó có nhiều lần thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật tại các điểm đảo. Thông qua các đợt tuần tra, đơn vị đã kịp thời phát hiện, theo dõi, đấu tranh, tuyên truyền ngăn chặn hơn 1.200 lượt tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam theo đúng phương châm đối sách, không tạo ra điểm nóng trên biển.

Trên biển, Trung Quốc tăng cường thực hiện chính sách và hành động nhằm “kiểm soát biển Đông”; Mỹ và các nước đồng minh tiếp tục tăng cường sự hiện diện và can thiệp làm cho tình hình trên Biển Đông ngày càng phức tạp.

Dự lường được những yếu tố nguy cơ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, khắc phục những khó khăn, thách thức. Hết mình vì nhiệm vụ là mệnh lệnh, là phương châm hành động của từng cán bộ, chiến sĩ.

Để giữ vững từng tấc chủ quyền biển đảo, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tác chiến phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và sát với địa bàn hoạt động.

Lực lượng, phương tiện luôn được đặt trong trạng thái sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an, Bộ đội Biên phòng các tỉnh miền Trung, lực lượng Hải quan, Vùng 3 Hải quân, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và chính quyền các địa phương nắm chắc tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền.

Cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Ảnh: T.C
Cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Ảnh: T.C

Các mặt công tác về an ninh chính trị, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển được đơn vị triển khai song song.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho nhân dân và phòng chống khai thác IUU đối với các tàu cá thuộc khu vực được duy trì xuyên suốt với nhiều cách làm đa dạng, đi sâu vào đời sống.

Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, các cấp cho tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng.

“Qua đó, đã nâng cao nhận thức, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biển đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tình thần tích cực, chủ động nắm địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh chủ quyền vùng biển, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh, trật tự an toàn trên biển” - Đại tá Lê Huy Sinh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bảo vệ chủ quyền biển đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO