Bộ đội với người dân vùng biên

TẤN SỸ 28/02/2022 07:28

Những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang tập trung đầu tư, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế cùng nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa.

Chị A Lăng Thị Hề trước ngôi nhà mới do Đồn BPCKNG hỗ trợ 50 triệu trao tặng
Chị A Lăng Thị Hề trước ngôi nhà mới do Đồn BPCKNG hỗ trợ 50 triệu trao tặng

Trước đây, chị A Lăng Thị Hề ở thôn Đắc Ốc, xã La Dêê (Nam Giang) thuộc diện hộ nghèo. Chồng ốm đau triền miên, mọi công việc trong gia đình và chăm lo 2 con nhỏ một mình chị gánh vác.

Năm 2019, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang hỗ trợ cây giống rồi cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn làm lúa nước, kinh nghiệm chăn nuôi heo, bò, gà. Qua hơn 2 năm được bộ đội biên phòng giúp, gia đình chị Hề đã thoát nghèo.

Chị Hề cho biết: “Gia đình trồng 4 sào lúa nước, mỗi năm 2 vụ, năng suất tăng gấp nhiều lần so với làm rẫy. Chăn nuôi cũng có lãi khoảng 20 triệu đồng. Bộ độ Biên phòng còn trao 50 triệu đồng và hỗ trợ ngày công giúp vợ chồng tôi dựng lại ngôi nhà mới. Cảm ơn các anh nhiều lắm!”.

Bộ đội Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang giúp dân. Ảnh: Tấn Sỹ
Bộ đội Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang giúp dân. Ảnh: Tấn Sỹ

Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang phụ trách 2 xã biên giới gồm La Dêê và Đắc Tôi. Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 11 cột mốc quốc giới và 31km chiều dài đường biên.

Trước đây, đồng bào làm ăn theo kiểu tự cung tự cấp, không dám vay vốn để phát triển sản xuất. Đồn Biên phòng đã phối hợp với địa phương, phân công cán bộ về từng hộ gia đình nghèo, hướng dẫn vay vốn phát triển. Có vốn, nhiều hộ đã đầu tư nuôi bò, nuôi dê, đào ao thả cá, mua máy xay xát... và hiện phần lớn đã thoát nghèo.

Đại úy Nguyễn Minh Vương - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang cho biết, đơn vị vận động một số hộ là đảng viên đi trước làm gương, sau đó nhân rộng ra các hộ khác, nhờ đó người dân bắt đầu thay đổi nhận thức.

“Từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã giúp hơn 30 hộ đồng bào thoát nghèo bền vững. Bà con no cái bụng, ấm cái thân, thì mới cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ tốt đường biên cột mốc được” - Đại úy Nguyễn Minh Vương chia sẻ.

Ngoài hoạt động hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, trong suốt 7 năm qua Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang còn tổ chức chương trình “Xuân biên cương - ấm lòng dân bản”.

Đã có gần 2.000 suất quà tết, hàng chục tấn gạo, hàng trăm áo ấm... từ miền xuôi ngược núi trao tặng cho bà con. Bên cạnh đó, hơn 3.500 cặp bánh chưng, do các chiến sĩ biên phòng, các nhà từ thiện, bà con của hai xã tự tay gói và trao tặng hộ nghèo.

Trung tá Đỗ Xuân Trinh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang cho biết, năm 2015, thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, các đồn tổ chức gói bánh tặng bà con nghèo ăn tết.

Cùng với đó, đồn vận động xã hội hóa, chung tay chăm lo tết cho bà con. Số kinh phí huy động qua 7 năm hơn 1,2 tỷ đồng. Đặc biệt từ năm 2017 đến nay, năm nào đồn cũng hỗ trợ gần 600 suất quà cho người dân Lào ở các bản giáp biên ăn tết.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam nhận xét: “Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang là điểm sáng trong triển khai các chương trình an sinh xã hội, nhất là chương trình “Xuân biên cương - ấm lòng dân bản”...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bộ đội với người dân vùng biên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO