Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bàn giao ngư dân, thuyền viên gặp nạn trong bão số 5

T.C 13/09/2021 17:55

(QNO) - Chiều nay 13.9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại Núi Thành) tổ chức bàn giao 5 ngư dân huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) và 13 thuyền viên tàu kéo ĐNa-0494 cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

Tàu Cảnh sát biển 8002 về đến cảng Tam Quang, đưa 5 ngư dân và 13 thuyền viên gặp nạn an toàn về bờ. Ảnh: T.C
Tàu Cảnh sát biển 8002 về đến cảng Tam Quang (Núi Thành), đưa 5 ngư dân và 13 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn. Ảnh: T.C

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm cứu nạn, lúc 13 giờ 10 phút ngày 11.9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 điều động tàu Cảnh sát biển 8002 (Hải đoàn 21) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu cá QNg-95058 TS cùng 5 ngư dân bị hỏng máy, phá nước trôi dạt, có nguy cơ đang chìm dần ở vị trí phía đông nam đảo Lý Sơn, cách bờ 28 hải lý.

Ngư dân được test nhanh Covid-19 trước khi bàn giao cho địa phương. Ảnh: T.C
Ngư dân được test nhanh Covid-19 trước khi bàn giao cho địa phương. Ảnh: T.C

Sau khi ứng cứu 5 ngư dân an toàn, tàu 8002 tiếp tục cơ động ứng cứu sà lan T02 và tàu kéo ĐNa-0494 gồm 13 thuyền viên, đang neo tránh trú bão số 5 ở vùng biển thôn Đông An Hải (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) bị lưới quấn chân vịt không hoạt động được và rê neo trôi dạt về hướng nam của đảo Lý Sơn, cách vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn khoảng 2 hải lý. Tàu 8002 tiếp cận tàu bị nạn với tốc độ cao nhất để cứu vớt các thuyền viên. Sau 5 giờ đã cứu nạn thành công.

Video tàu Cảnh sát biển 8002 cứu ngư dân trên tàu cá bị chìm:

Thượng tá Bùi Đại Hải - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ, bão số 5 diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều kênh dự báo không đồng nhất, mặc dù các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống bão nhưng tai nạn rủi ro vẫn xảy ra đối với tàu QNg-95058 TS và tàu ĐNa-0494.

Ngư dân được đưa lên bờ bàn giao cho chính quyền địa phương. Ảnh: T.C
Ngư dân được đưa lên bờ bàn giao cho chính quyền địa phương. Ảnh: T.C

“Đối với công tác tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim mỗi người chiến sĩ, xác định cứu nhân dân trên biển như cứu người thân gia đình mình. Nên khi có lệnh cứu nạn, chúng tôi đã lên đường ngay, luôn xác định quyết tâm, nỗ lực cao nhất, không quản ngại nguy hiểm” - Thượng tá Bùi Đại Hải nhấn mạnh.

Video đón 5 ngư dân và 13 thuyền viên vào bờ an toàn:

Theo Thượng tá Bùi Đại Hải, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động tàu 8002 lên đường, cứu được 5 ngư dân và 13 thuyền viên của 2 tàu an toàn trong điều kiện sóng to, gió lớn. Đây là niềm vui, niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ tàu 8002 nói riêng, lực lượng Cảnh sát biển nói chung. “Mong bà con ngư dân nhanh chóng khắc phục khó khăn ban đầu, sớm ổn định cuộc sống. Cơ quan chức năng sớm có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ bà con tiếp tục vươn khơi bám biển” - Thượng tá Bùi Đại Hải nói.

Thượng tá Bùi Đại Hải - Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho ngư dân. Ảnh: T.C
Thượng tá Bùi Đại Hải - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà ngư dân. Ảnh: T.C

Phát biểu tại buổi bàn giao, ông Ung Đình Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong công tác ứng cứu ngư dân.

“Sau khi tiếp nhận thông tin tàu 8002 tiếp cận cứu ngư dân địa phương, chúng tôi rất vui mừng, hết sức cảm ơn lực lượng. Trong phút sinh tồn giữa biển khơi, Cảnh sát biển đã vượt sóng vượt gió, hy sinh thầm lặng để cứu ngư dân. Trong hành trình mưu sinh, ngư dân địa phương vẫn luôn đặt niềm tin lớn lao vào lực lượng Cảnh sát biển. Về phía địa phương, chúng tôi mong muốn Cảnh sát biển tiếp tục đồng hành, giúp đỡ ngư dân địa phương vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền” - ông Ung Đình Hiền chia sẻ.

Đại diện UBND huyện Bình Sơn tặng quà cho Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Ảnh: T.C
Đại diện UBND huyện Bình Sơn tặng quà lưu niệm cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Ảnh: T.C

Sau khi được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe, test nhanh Covid-19, ngư dân và các thuyền viên được bàn giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và đại diện chính quyền các địa phương cũng tặng quà động viên ngư dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bàn giao ngư dân, thuyền viên gặp nạn trong bão số 5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO