Các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân huấn luyện

PV - CTV 01/03/2022 16:03

(QNO) - Sáng nay 1.3, các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2022 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, rèn giỏi, luyện nghiêm, quyết thắng”.

Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ của đơn vị.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ tại Trung đoàn 885. Ảnh: B.NA

Năm nay, Trung đoàn 885 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng. Chú trọng huấn luyện chiến sĩ mới, quân nhân dự bị làm chủ các loại vũ khí được trang bị, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và thích ứng an toàn với dịch Covid-19.

* Phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, năm 2022 Tiểu đoàn 70 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đề ra nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện.

Tiếp đó, các đại biểu đã tham quan khu trưng bày mô hình học cụ phục vụ huấn luyện và các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Tiểu đoàn 70.
Đại biểu tham quan khu trưng bày mô hình học cụ phục vụ huấn luyện của Tiểu đoàn 70. Ảnh: T.ANH

Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tăng cường giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Kiểm tra đánh giá kết quả các nội dung phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá giỏi.

* Tại lễ ra quân huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Phước kêu gọi cán bộ chiến sĩ phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của quê hương đất nước, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang diễu hành tại lễ ra quân huấn luyện năm 2022. Ảnh: N.HƯNG
Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang diễu hành tại lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: N.HƯNG

Tổ chức huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, lấy thực hành là chính… Phấn đấu kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 75 - 80% khá, giỏi trở lên.

* Tại Núi Thành, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phấn đấu huấn luyện đầy đủ chương trình, nội dung và đúng thời gian quy định cho từng đối tượng. Phấn đấu 100% cán bộ chiến sĩ huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% đạt khá, giỏi trở lên. Dịp này, các đơn vị ký kết giao ước thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, rèn giỏi, luyện nghiêm, quyết thắng”.

Núi Thành ra quân huấn luyện. Ảnh: VĂN PHIN
Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 tại Núi Thành. Ảnh: V.PHIN

* Năm 2022, lực lượng vũ trang huyện Quế Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện. Coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị. Phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá, giỏi.

Quế Sơn ra quân huấn luyện năm 2022. ảnh DT
Quế Sơn ra quân huấn luyện. Ảnh: D.THÁI

Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1.3 đến 15.12.2022, riêng đối với lực lượng dân quân tự vệ hoàn thành trước 30.9.2022.

* Huyện Bắc Trà My nêu cao quyết tâm tổ chức huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Phấn đấu kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên đạt khá, giỏi. Khắc phục triệt để yếu kém trong huấn luyện; kiểm tra đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện. Tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã Trà Sơn, Trà Giáp, Trà Nú.

* Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Ninh quán triệt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, yêu cầu các đơn vị vũ trang xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chủ động dự báo đúng tình hình, xử lý mọi tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh.

Lực lượng dự bị động viên huyện diễu hành duyệt đội ngũ. Ảnh: Đ.C
Lực lượng dự bị động viên diễu hành duyệt đội ngũ. Ảnh: Đ.CHÂU

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu sát với tình huống khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Đảm bảo các điều kiện để tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ, ngoài thực địa và diễn tập tác chiến phòng thủ ở 3 xã Tam Thành, Tam Phước, Tam Đại.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân huấn luyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO