Chặt chẽ trong tuyển quân ở Đại Lộc

TẤN SỸ - XUÂN LAM 15/12/2021 08:00

Mùa tuyển quân thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2021, tại huyện Đại Lộc, xã Đại Minh là địa phương không đảm bảo thực lực lên trạm khám tuyển. Trước thực tế đó, Đảng ủy xã Đại Minh đã giao Hội đồng NVQS xã khảo sát nắm chắc thực lực cho năm 2022. 

 
Tuyên truyền vận động, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội .

Trong đó, gắn vai trò trách nhiệm của đảng ủy viên và đảng viên với công tác quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Mỗi đảng ủy viên được phân công đứng điểm tại thôn; mỗi đảng viên quản lý theo dõi 4 thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS. Bên cạnh đó, xã niêm yết danh sách thanh niên trong diện khám tuyển tại nhà văn hóa của 4 thôn. Cách làm này giúp người dân tham gia giám sát, có ý kiến về những thanh niên trong độ tuổi NVQS.

Với những cách làm trên, mùa tuyển quân cho năm 2022, xã Đại Minh không chỉ dẫn đầu huyện Đại Lộc về số thanh niên lên trạm khám, mà còn có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Ông Mai Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy xã Đại Minh cho biết, nhờ triển khai chặt chẽ từng khâu, Đại Minh đã có 29 thanh niên đảm bảo sức khỏe để nhập ngũ đợt tới (huyện giao 16 chỉ tiêu). Sau tuyển chọn, xã sẽ tuyên truyền vận động, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để đảm bảo thanh niên có lệnh đều thực hiện nghĩa vụ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Mùa tuyển quân năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc triển khai chặt chẽ công tác tham mưu xét duyệt thực lực. Đến nay toàn huyện đã gọi lên trạm khám 1.132 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu phát lệnh; trong đó có 347 thanh niên đảm bảo sức khỏe, trên tổng số chỉ tiêu 283 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này.

Thiếu tá Lê Trung Dũng - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cho hay dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song công tác khám tuyển NVQS tại địa phương vẫn diễn ra nghiêm túc, an toàn. Số lượng thanh niên đảm bảo sức khỏe, chính trị, văn hóa tăng cao. Đây sẽ là cơ sở để tuyển chọn, hoàn chỉnh hồ sơ giao quân đảm bảo cả về số lượng và nâng cao chất lượng tuyển quân.

“Hội đồng NVQS huyện đang phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn, nắm chắc thực lực thanh niên trúng tuyển. Đẩy mạnh tuyên truyền Luật NVQS, làm tốt công tác hậu phương quân đội để gia đình và thanh niên an tâm tư tưởng lên đường nhập ngũ” - Thiếu tá Lê Trung Dũng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chặt chẽ trong tuyển quân ở Đại Lộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO