Chiến sĩ biên phòng hoàn thành "nhiệm vụ kép"

ALĂNG NGƯỚC 17/05/2021 06:20

Từ các điểm chốt kiểm soát, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang đã lần lượt lặn lội đường rừng đến điểm bầu của xã La Dêê để thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Xong, họ lại trở ngược về chốt kiểm soát thay phiên làm nhiệm vụ để đồng đội khác đi bầu cử sớm.

Chiến sĩ biên phòng thực hiện việc bầu cử sớm tại điểm bầu cử số 2 xã La Dêê. Ảnh: HUỲNH CHÍN
Chiến sĩ biên phòng thực hiện việc bầu cử sớm tại điểm bầu cử số 2 xã La Dêê. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Sáng 16.5, tại điểm bầu cử số 2 (xã La Dêê), ngay sau khi diễn ra khai mạc, nhiều cử tri địa phương đã ưu tiên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch và bảo vệ biên giới được bỏ phiếu sớm. Bởi, hơn ai hết, người dân địa phương đều biết, anh em chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong rừng sâu, luân phiên đi bầu cử.

Vẫn còn mồ hôi nhễ nhại, thiếu úy Pơloong Nhé bước vào khu vực bỏ phiếu sau khi đã được kiểm tra thân nhiệt và thực hiện các bước thủ tục cần thiết. Pơloong Nhé là thành viên chốt kiểm soát 716 xã La Dêê. Từ điểm chốt kiểm soát 716 để đến điểm bầu cử số 2 này, Nhé và đồng đội vượt hơn 5km đường rừng để thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Thiếu úy Pơloong Nhé cho biết, sáng 16.5 anh em phải thức dậy thật sớm để đảm bảo thời gian đi bầu cử. Do trước đó biên giới có mưa nên đường đi rất trơn. Anh em phải dùng đèn pin, gậy gộc để đi một cách an toàn.

Do được ưu tiên nên Nhé được bầu sớm. Anh hoàn thành nghĩa vụ bầu cử chỉ hơn chục phút sau lễ khai mạc, rồi tranh thủ trở về điểm chốt để thay phiên ca trực gác, động viên anh em khác tiếp tục đi bỏ phiếu.

Trung tá Zơrâm Thức - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang cho biết, có tổng cộng 42 cử tri ở các điểm chốt thực hiện nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử sớm. Ngoài cán bộ chiến sĩ biên phòng, còn có lực lượng quân sự vừa mới được tăng cường làm nhiệm vụ tại biên giới.

Tất cả đều đăng ký bầu cử tại điểm bầu cử số 2 (xã La Dêê). Để đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ vừa tham gia bầu cử, vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới, đơn vị đã xây dựng phương án luân phiên ca trực tại các chốt. Sau đó, từng chốt kiểm soát sẽ phân công theo từng nhóm chiến sĩ thay phiên nhau đi bầu cử.

“Quan điểm chung, là phải đảm bảo các “nhiệm vụ kép” vừa duy trì hoạt động chốt chặn bảo vệ biên giới, vừa hoàn thành nghĩa vụ công dân cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong rừng sâu. Chỉ trong buổi sáng, tất cả các chiến sĩ đều đã hoàn thành việc đi bầu cử” - Trung tá Zơrâm Thức nói.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP Quảng Nam chia sẻ, không chỉ làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát bảo vệ biên giới, thời gian qua, nhiều cán bộ chiến sĩ còn tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền bầu cử sớm; cùng chính quyền địa phương vận động người dân nắm bắt thông tin, nâng cao trách nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị chung của đất nước. Ngoài ra, các chiến sĩ cũng được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ tại các điểm bầu cử, góp sức hoàn thành đợt bầu cử sớm tại biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chiến sĩ biên phòng hoàn thành "nhiệm vụ kép"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO