Chiến sĩ mới Sư đoàn 307: Hòa mình vào "Ngôi nhà chung"

NGỌC DIỆP 23/02/2022 09:03

Sau gần một tuần nhập ngũ vào Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 29, Sư đoàn 307), 393 chiến sĩ quê Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Gia Lai đang làm quen với môi trường mới, sẵn sàng bước vào chương trình huấn luyện chính khóa.

Tiểu đội trưởng hướng dẫn chiến sĩ mới cách mang đeo quân hàm, quân hiệu. Ảnh: N.D
Tiểu đội trưởng hướng dẫn chiến sĩ mới cách mang đeo quân hàm, quân hiệu. Ảnh: N.D

Đúng 5h15 giờ sáng, kẻng báo thức vang lên, tất cả chiến sĩ mới đều tự giác rời khỏi giường để thực hiện bài tập thể dục buổi sáng. So với nhịp sống trước đây, khởi đầu ngày mới bây giờ rộn ràng, năng động và thống nhất cao.

Binh nhì Phạm Minh Phương (dân tộc H’rê), Tiểu đội 2, Trung đội 9, Đại đội 7 bộc bạch: “Ở đây chúng tôi hòa vào đội ngũ thống nhất, giống nhau từ đôi giày đi dưới chân đến chiếc mũ đội đầu, mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Giờ nào việc nấy, ai đau ốm được cả đơn vị thăm hỏi, mọi băn khoăn, vướng mắc riêng tư được Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân kịp thời gỡ rối”.

Trước khi đón chiến sĩ mới, đơn vị tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh cảnh quan môi trường; sẵn sàng các trang thiết bị, thuốc men, vật chất thiết yếu bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị khu cách ly riêng biệt; xây dựng kế hoạch bảo đảm quân y theo đúng hướng dẫn của cấp trên…

Trung tá Phạm Thanh Bình - Chính ủy Trung đoàn 29 cho biết, năm nay 100% thanh niên nhập ngũ đã được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát, song đơn vị tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhằm bảo đảm tốt sức khỏe cho bộ đội.

Hiện nay, các đại đội đã nắm chắc lý lịch, chủ động phân loại từ sớm các đối tượng theo nhiều phương diện tiếp cận, trong đó có phân loại về mặt trình độ, năng lực, sở trường, năng khiếu cá nhân... Sắp tới, phát huy vai trò của những “hạt nhân” tiêu biểu trên một số lĩnh vực công tác, đơn vị tạo sức lan tỏa sâu rộng, củng cố khối đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022.

Trung tướng Thái Đại Ngọc - Tư lệnh Quân khu 5 thăm và động viên chiến sĩ mới nhập ngũ tại Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 29, Sư đoàn 307.
Trung tướng Thái Đại Ngọc - Tư lệnh Quân khu 5 thăm và động viên chiến sĩ mới nhập ngũ tại Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 29, Sư đoàn 307.

Là sư đoàn khung thường trực đảm nhận huấn luyện chiến sĩ mới cho nhiều đầu mối trực thuộc Quân khu 5, cán bộ các cấp được Quân khu 5, Sư đoàn 307 điều động về từ nhiều nơi.

Nhằm giúp chiến sĩ mới nhanh chóng vượt qua cảm giác bỡ ngỡ ban đầu, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm chu đáo nơi ăn nghỉ, trang bị đầy đủ chăn màn, doanh cụ sinh hoạt, củng cố cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Cán bộ các cấp luôn sâu sát, hướng dẫn, động viên chiến sĩ trong học tập, công tác. Trước và sau Tết Nguyên đán, đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, hiện đã tự túc 100% rau xanh đưa vào bếp ăn tập thể.

Phát huy bề dày kinh nghiệm của những năm trước, năm nay phương pháp hướng dẫn, rèn luyện cũng được thực hiện từ dễ đến khó. Ngoài luyện tập tập thể dục buổi sáng, sắp xếp nội vụ, vệ sinh, chiến sĩ mới được học tập truyền thống đơn vị, hướng dẫn Điều lệnh đội ngũ, cách bảo quản vũ khí trang bị, thực hiện các chế độ ngày, tuần, duy trì lễ tiết tác phong quân nhân.

Đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh Covid-19, bộ đội nghiêm túc thực hiện “nói không” với rượu, bia, thuốc lá, hạn chế rác thải nhựa. Các gương người tốt, việc tốt, đôi bạn giúp nhau cùng tiến được biểu dương kịp thời trên chương trình phát thanh nội bộ, trong chào cờ đầu tuần, tại các bảng tin thi đua…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chiến sĩ mới Sư đoàn 307: Hòa mình vào "Ngôi nhà chung"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO