Công tác phối hợp tuyên truyền tại biên giới đem lại hiệu quả thiết thực

ALĂNG NGƯỚC 09/12/2021 15:28

(QNO) - Sáng nay 9.12, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và truyền thông với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp trong công tác thông tin - truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển đảo giai đoạn 2011 - 2020.

Các đại biểu điểm cầu Quảng Nam theo dõi cuộc họp trực tuyến. Ảnh: A.N
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: A.N

Theo báo cáo, qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp, hai bên triển khai đồng bộ các chương trình, hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và đời sống của đồng bào biên giới; tình hình vi phạm quy chế, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới giảm rõ nét; nhiều phong trào, mô hình kết nghĩa, giúp nhau trong phát triển sản xuất giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam với các nước lân cận ngày càng hiệu quả, với sức lan tỏa lớn.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Bộ Thông tin và truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức có hiệu quả các chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa Việt Nam và các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia; tuyên truyền 176 cặp cụm dân cư thực hiện hoạt động kết nghĩa; xây dựng 19 cụm thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ và các trung tâm giao thương...

Ngoài ra, từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2012 - 2015, 100% tỉnh thành có đường biên giới được đầu tư một phần trang thiết bị thông tin; duy trì tốt các thư viện, hệ thống tủ sách pháp luật phục vụ công tác thông tin với hàng nghìn tủ sách và các đầu sách, báo.

Giai đoạn
Giai đoạn 2011 - 2020, Quảng Nam triển khai nhiều hoạt động phù hợp theo mục tiêu phối hợp giữa Bộ Thông tin và truyền thông với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: A.N

Tại Quảng Nam, hằng năm, Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và biển đảo cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về tuyên truyền chủ quyền an ninh biên giới, lãnh thổ.

Đồng thời phối hợp tổ chức 15 đợt triển lãm, trưng bày lưu động bộ bản đồ và tư liệu do Bộ Thông tin và truyền thông trao tặng với chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại 15 huyện, thị xã, thành phố; khảo sát người Lào có công trong 2 cuộc kháng chiến, đề nghị UBND tỉnh trợ cấp 1,4 tỷ đồng cho 1 tập thể, 414 cá nhân...

Dịp này, Bộ Thông tin và truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2030; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2011 - 2020. Quảng Nam có 2 cá nhân, tập thể được khen thưởng gồm ông Võ Văn Thơ - Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông và tập thể Phòng Thông tin - báo chí - xuất bản (Sở Thông tin và truyền thông).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công tác phối hợp tuyên truyền tại biên giới đem lại hiệu quả thiết thực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO