Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn quan tâm sâu sắc đến bộ đội

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP 15/09/2021 09:55

(QNO) - Trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dù công việc bộn bề nhưng Đại tướng Phùng Quang Thanh vẫn dành thời gian đi thăm, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội trên cả 3 miền đất nước.

Đại tướng Phùng Quang Thanh động viên chiến sĩ mới lên đường nhập ngũ tại huyện Đan Phượng, Hà Nội vào ngày 25/3/2013. Ảnh: Minh Trường
Đại tướng Phùng Quang Thanh động viên chiến sĩ lên đường nhập ngũ vào tháng 3.2013 tại Hà Nội. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Nhận tin Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần, cán bộ, chiến sĩ toàn quân không khỏi bàng hoàng và tiếc thương vô hạn. Là vị tướng trưởng thành qua chiến đấu, phát triển từ chiến sĩ lên đến Bộ trưởng, từ binh nhì lên Đại tướng, cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng Phùng Quang Thanh là một tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, ý chí và nghị lực vươn lên.

Trải qua các cương vị công tác, đặc biệt là thời gian giữ chức vụ cao nhất của Bộ Quốc phòng (2006 - 2016), Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn quan tâm sâu sắc đến bộ đội. Dù công việc bộn bề, Đại tướng vẫn dành thời gian đi thăm, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp chiến dịch, Đại tướng luôn mong muốn và yêu cầu phải không ngừng học tập, rèn giũa tác phong, bản lĩnh, làm gương cho cấp dưới. Với cán bộ trung đội, đại đội, tiểu đoàn, Đại tướng dặn dò phải thật cụ thể, sâu sát, gần gũi và yêu thương chiến sĩ. Trong huấn luyện, đơn vị phải giúp quân nhân nắm chắc chức trách nhiệm vụ, làm tốt vai trò, vị trí cấp mình.

Còn nhớ cuối năm 2009, cầu Thăng Long (Hà Nội) quá tải, xuống cấp, Quân đội giao Bộ Tư lệnh Công binh bắc cầu phao quân sự tại bến Chèm (nay thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để “giải cứu” cây cầu huyết mạch vào thủ đô. Đại tướng Phùng Quang Thanh đến hiện trường, cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Công binh đi bộ trên những đốt cầu, kiểm tra và động viên bộ đội của Lữ đoàn 239 và 249 - những người lính hơn 5 tháng bám trụ phục vụ nhân dân. Đại tướng ân cần dặn cán bộ, chiến sĩ phải giữ an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện; chú ý việc hướng dẫn nhân dân lúc lên xuống các điểm tuyến sao cho an toàn, nhịp nhàng; giữ đúng tác phong, hình ảnh để nhân dân thêm tin tưởng, quý mến bộ đội.

Đại tướng Phùng Quang Thanh làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tháng 11/2015. Ảnh: Trần Thông, Tùng Lâm
Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vào tháng 11.2015. Ảnh: TRẦN THÔNG - TÙNG LÂM

Tháng 7.2014, Đại tướng đến thăm và kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm tại một số đơn vị khu vực Đà Nẵng. Đến thăm Vùng 3 Hải quân, Đại tướng đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ đạt được, nhất là quán triệt sâu sắc nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nắm vững tình hình nhiệm vụ trên biển, xác định rõ tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tại Bệnh viện Quân y 17 (Cục Hậu cần Quân khu 5), Đại tướng căn dặn đội ngũ cán bộ, y bác sĩ cần tập trung vào công tác chuyên ngành, chuyên sâu; chủ động học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ tận tình, chu đáo; thường xuyên trau dồi đạo đức của người thầy thuốc, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”.

Tháng 11.2014, đến Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Đại tướng đã kiểm tra nơi ăn ở của bộ đội Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1 và Tiểu đoàn Thông tin 18. Đại tướng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất cao, giữ vững và tăng cường kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ, làm tốt công tác dân vận; đơn vị cần chăm lo chính sách hậu phương quân đội.

Ngày 14 và 15.11.2015, Đại tướng đến kiểm tra, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị trên địa bàn. Vui mừng trước kết quả mà lực lượng vũ trang Quân khu 5 đạt được, Đại tướng yêu cầu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, quyết tâm cùng với các địa phương giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh rèn luyện kỷ luật gắn với xây dựng chính quy.

Đại tướng cũng yêu cầu Quân khu 5 củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang; nâng cao đời sống bộ đội; làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ đoàn kết láng giềng, hữu nghị, cùng phát triển. Đóng quân trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên, lực lượng vũ trang Quân khu 5 phải chủ động phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình...

Học tập và noi gương Đại tướng Phùng Quang Thanh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 cùng toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng; luôn thống nhất về ý chí và hành động, gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hôm nay 15.9, Lễ an táng Đại tướng Phùng Quang Thanh diễn ra tại Nghĩa trang xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội.

Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, với nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Đại tướng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn quan tâm sâu sắc đến bộ đội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO