Dân vận hưởng ứng Năm du lịch quốc gia

LÊ HIỀN 17/03/2022 07:10

Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hội An vừa tổ chức công tác dân vận trong mùa huấn luyện 2022, với sự tham gia của lực lượng dân quân địa phương tại bờ kè Cẩm Nam, Cẩm Châu, góp phần tạo điểm đến du lịch xanh, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Dân quân Hội An vệ sinh môi trường hưởng ứng Năm du lịch quốc gia. Ảnh: Minh Anh
Dân quân Hội An vệ sinh môi trường hưởng ứng Năm du lịch quốc gia. Ảnh: Minh Anh

Mở đầu mùa huấn luyện năm nay, hơn 200 dân quân các địa phương tổ chức thu dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt tại bờ kè sông Thu Bồn, thuộc phạm vi khu vực diễn ra lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia.

Nữ dân quân Lê Thanh Thúy (Cẩm Nam) nói: “Tôi mong muốn góp sức mình cho mỹ quan thành phố sinh thái, đồng thời tạo môi trường xanh sạch đẹp để lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia diễn ra thành công tốt đẹp, ấn tượng với quan khách. Đây cũng là việc nên làm để người dân địa phương mỗi ngày đều ý thức hơn việc bảo vệ môi trường cảnh quan đô thị”.

Dân quân Hội An vệ sinh môi trường hưởng ứng Năm du lịch quốc gia. Ảnh: Minh Anh
Dân quân Hội An vệ sinh môi trường hưởng ứng Năm du lịch quốc gia. Ảnh: Minh Anh

Với tinh thần xung kích vì cộng đồng, dân quân các địa phương đã tích cực lao động, cải tạo cảnh quan đô thị, góp phần xây dựng thành phố sinh thái và tạo khí thế sôi nổi, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia.

Phó ban Chỉ huy Quân sự phường Cẩm Châu - ông Lê Văn Xang cho biết: “Năm nay chúng tôi tập trung vào các khu vực có hoạt động trong Năm du lịch quốc gia. Chúng tôi cải tạo cảnh quan tuyến bờ kè sông Hoài gần với khu vực tổ chức lễ khai mạc, chủ yếu là cắt tỉa cành lá cây, phát quang cây cỏ dại, thu dọn rác thải phát sinh gần đây, vớt rác tại khu vực bờ kè sông…”.

Không chỉ trong mùa huấn luyện, thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ ở các xã phường và cơ quan đơn vị trên địa bàn Hội An cũng như cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đều thực hiện công tác dân vận ở nhiều thời điểm khác nhau. Nhất là những khi thiên tai, bão lụt, dịch bệnh xuất hiện, dân quân, cán bộ quân sự thành phố đã trở thành lực lượng chủ lực, thực hiện nhiều nhiệm vụ xung kích.

Từ công tác khắc phục sự cố sạt lở, kè biển, kè sông, giúp dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, đưa nhân dân đi sơ tán trước bão lụt hoặc gấp rút cứu hộ, cứu nạn, trực chốt kiểm soát địa bàn khi khẩn thiết..., tất cả đều có sự tham gia góp sức trực tiếp của dân quân và cán bộ quân sự thành phố.

Thượng tá Nguyễn Văn An - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hội An cho hay: “Chúng tôi xác định công tác dân vận trong lực lượng vũ trang là việc hết sức quan trọng. Ngoài những nhiệm vụ đột xuất như cứu hộ cứu nạn, ứng phó thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, hàng năm trong mùa huấn luyện, các lực lượng bộ đội, dân quân đều thực hiện công tác dân vận.

Chúng tôi chọn các công trình dân vận để tập trung quân số, hỗ trợ giúp đỡ các địa phương. Chẳng hạn như cải tạo cảnh quan các tuyến đường giao thông, nạo vét kênh mương ở xã nông thôn mới, vệ sinh môi trường các bờ kè, bờ kênh ở các phường đô thị, vớt rác thải trên sông, trồng cây xanh các tuyến đường…” .

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dân vận hưởng ứng Năm du lịch quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO