Dân vận trong huấn luyện

QUANG SƠN 09/05/2023 07:24

Cùng với việc tổ chức huấn luyện năm 2023 cho lực lượng dân quân các địa phương trên địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Tam Kỳ còn lồng ghép công tác dân vận, thực hiện nhiều công việc ý nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân binh chủng TP.Tam Kỳ làm dân vận tại xã Tam Ngọc. Ảnh: Q.S
Cán bộ, chiến sĩ dân quân binh chủng TP.Tam Kỳ làm dân vận tại xã Tam Ngọc. Ảnh: Q.S

Dưới cái nắng oi bức của những ngày chớm hè, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự TP.Tam Kỳ và dân quân binh chủng của các địa phương tổ chức đợt công tác dân vận tại xã Tam Ngọc. Đoàn chia thành 2 tổ, phân chia dọn vệ sinh, thu gom rác thải và phát quang bụi rậm 2 bên đường giao thông nông thôn dài hơn 1km tại thôn Đồng Phú.

Đồng thời dọn vệ sinh dọc tuyến đường dẫn vào khu du lịch sinh thái làng Cà Ban, thôn Thọ Tân và san lấp, cải tạo mặt bằng, chỉnh trang khu vực bến thuyền. Dân quân Hồ Thị Thạnh ở phường Hòa Hương chia sẻ, đây là lần đầu tiên tham gia hoạt động, thấy rất vui và hào hứng vì đã đóng góp một phần công sức mình vào sự phát triển chung của địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Yên - Chủ tịch UBND xã Tam Ngọc cho biết, với sự hỗ trợ của thành phố, hiện nay địa phương đang tập trung nguồn lực để xây dựng làng Cà Ban, thôn Thọ Tân trở thành vùng nông thôn kiểu mẫu để phát triển du lịch sinh thái.

Hoạt động dân vận của cán bộ, chiến sĩ dân quân thành phố lần này có ý nghĩa thiết thực trong hỗ trợ địa phương hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển du lịch cũng như đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Thượng tá Vương Chí Dũng - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP.Tam Kỳ cho biết, nhằm góp phần xây dựng chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn, nhiều năm qua, tại các đợt ra quân huấn luyện, đơn vị đều kết hợp tổ chức cho lực lượng dân quân làm công tác dân vận, hướng về cộng đồng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tất cả cán bộ, chiến sĩ dân quân địa phương xác định rõ ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là nhiệm vụ kết hợp công tác dân vận trong huấn luyện.

Trong năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức hơn 10 đợt dân vận kết hợp trong huấn luyện với sự tham gia của hơn 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ, dân quân các địa phương.

“Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp, tạo dựng lòng tin, sự gắn bó giữa quân và dân, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Qua đó, góp phần củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới trên địa bàn thành phố ngày càng vững chắc” - Thượng tá Vương Chí Dũng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dân vận trong huấn luyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO