Giai đoạn 2013 - 2020, cả nước tìm kiếm, quy tập được 16.960 hài cốt liệt sĩ

TUẤN ANH 11/01/2022 14:34

(QNO) - Sáng nay 11.1, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tham dự tại điểm cầu Quảng Nam.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: TUẤN ANH

Giai đoạn 2013 - 2020, các cấp ngành, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương; tăng thêm niềm tin của nhân dân, thân nhân liệt sĩ vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 16.960 hài cốt liệt sĩ, gồm trong nước 8.201 hài cốt, ở Lào 2.612 hài cốt và Campuchia 6.147 hài cốt. Tiếp nhận 38.217 mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; phân tích ADN 23.555 mẫu, lưu trữ tại trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là 4.134 trường hợp.

Hội nghị đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được khi thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020; đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, phấn đấu rà soát, xử lý 100% thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tổ chức quy tập kịp thời. Đẩy nhanh việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thân nhân liệt sĩ để lưu trữ giám định ADN. Tích cực, chủ động khắc phục thiếu sót trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giai đoạn 2013 - 2020, cả nước tìm kiếm, quy tập được 16.960 hài cốt liệt sĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO