Giai đoạn 2013 - 2020, Quân khu 5 quy tập gần 3.000 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước

ALĂNG NGƯỚC 17/06/2021 15:22

(QNO) - Sáng nay 17.6, Thiếu tướng Trương Thiên Tô - Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2013 - 2020. Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến ở điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: A.N
Đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: A.N

Theo báo cáo, giai đoạn 2013 - 2020, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 tiến hành xác minh, tập trung khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 2.425 hài cốt liệt sĩ trong nước, 541 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và Lào; trong đó, gần 1.200 liệt sĩ có tên. Đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ vào các nghĩa trang liệt sĩ của địa phương bảo đảm trang trọng, chính quy, đúng quy định.

Để công tác thu thập, kết nối xử lý thông tin, rà soát hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ được triển khai nghiêm túc, bên cạnh chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chính sách trực tiếp làm nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 tiến hành phân tích, rà soát, xác minh các cơ sở dữ liệu nhằm chuẩn hóa thông tin, cập nhật dữ liệu một cách chính xác. Hằng năm, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tốt.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 còn mở rộng hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo điều kiện cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm theo từng năm...

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 kiến nghị Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 cần điều chỉnh tăng mức bồi dưỡng ngày công đối với người dân Campuchia, Lào tham gia dẫn đường lên mức 350 nghìn đồng/ngày; chỉ đạo các đơn vị từng tham gia chiến đấu, phục vụ kháng chiến trên địa bàn Quân khu 5 cung cấp danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí (nếu có) để các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và bổ sung kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập.

Ngoài ra, chỉ đạo Vùng 4 Hải quân tổ chức kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở huyện đảo Trường Sa để nhập vào dữ liệu tỉnh Khánh Hòa theo phân cấp quản lý hành chính.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giai đoạn 2013 - 2020, Quân khu 5 quy tập gần 3.000 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO