Góp sức bảo vệ biên giới

Đ. NGUYÊN - H. ANH 04/05/2021 10:03

Nhằm tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ lên đường cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19. 

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam tiễn các chiến sĩ lên đường. Ảnh: N.A
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam tiễn các chiến sĩ lên đường. Ảnh: N.A

Tăng cường lực lượng

Thượng tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, trước nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát, nhằm đảm bảo công tác tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam điều động và tổ chức bàn giao, tiếp nhận 42 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ CHQS tỉnh. Đây được xem là một nhiệm vụ cấp bách và quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hòa, thời gian qua, cùng với nhiều lực lượng khác, Bộ CHQS tỉnh tham gia chặt chẽ, tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Phát huy tinh thần đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục nỗ lực ra sức phối hợp với lực lượng biên phòng trong việc chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở; kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng vượt biên trái phép, góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như đảm bảo an toàn trên tuyến biên giới.

“Đối với mỗi quân nhân, phải xem đây là mệnh lệnh, vì thế mỗi cán bộ được điều động lần này cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Thượng tá Nguyễn Văn Hòa nói.

Trước đó, tại buổi gặp mặt động viên các chiến sĩ được điều động làm nhiệm vụ, Thượng tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị trong quá trình công tác tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ được điều động cần phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, làm tốt công tác phối hợp, giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân trên khu vực biên giới; đồng thời thực hiện đúng quy định “5K” của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19.

Góp sức bảo vệ biên giới

Là một trong 42 cán bộ được điều động tăng cường lên biên giới, Thiếu tá Trần Ngọc Lân - Trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện Quế Sơn cho biết, xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, bởi dịch Covid-19 như một thứ “giặc”, hiểm nguy không kém gì những kẻ xâm lăng. Vì thế, bên cạnh làm tốt công tác tư tưởng cho gia đình, anh còn chuẩn bị tâm lý cho bản thân, cùng BĐBP quyết tâm bảo vệ vững chắc đường biên giới, làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, hiện nay dịch bệnh Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp. Tỉnh Sê Kông (Lào) giáp với Quảng Nam đã xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng, dự lường tình hình sẽ rất phức tạp.

Thời gian qua, BĐBP Quảng Nam duy trì lực lượng ở 21 chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới của tỉnh. Để tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ, sau khi tiếp nhận 42 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam sẽ phân công về các chốt kiểm soát bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 thuộc các đồn biên phòng trên tuyến biên giới 2 huyện Tây Giang và Nam Giang.

Việc tăng cường các lực lượng lên biên giới thực hiện nhiệm vụ sẽ giúp kiểm soát tốt đường biên, cột mốc, góp phần ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

“Biên phòng hay quân sự cũng đều là người lính Quân đội nhân dân Việt Nam, là Bộ đội Cụ Hồ. Tôi mong rằng, vì nhiệm vụ chung, ngay sau khi có mặt tại các điểm chốt chống dịch, lực lượng được tăng cường nhanh chóng ổn định, đoàn kết, cùng với lực lượng khác đang có mặt trên chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị tạo mọi điều kiện tốt nhất để lực lượng quân sự hoàn thành nhiệm vụ” - Đại tá Hoàng Văn Mẫn nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Góp sức bảo vệ biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO